Hơn 1,3 triệu người chưa được hỗ trợ, Sở Tài chính TP.HCM vẫn đang cân đối

26/11/2021 19:38 GMT+7

Nhiều địa phương chậm chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn vì thiếu kinh phí nhưng đến nay Sở Tài chính TP.HCM vẫn còn đang phải cân đối ngân sách.

Chiều 26.11, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức giám sát về các gói hỗ trợ Covid-19 trên địa bàn trong thời gian qua.

Ngày 26.11: Cả nước 13.109 ca Covid-19, 12.368 ca khỏi | TP.HCM 1.809 ca

Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - BHXH (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) cho biết các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã chi hỗ trợ cho người khó khăn theo Nghị quyết số 97 của HĐND TP.HCM (gói hỗ trợ đợt 3, mỗi người nhận 1 triệu đồng) là hơn 6,2 triệu người (đạt hơn 78%) trong tổng số hơn 7,9 triệu người đã được phê duyệt.

Hiện vẫn còn hơn 1,4 triệu người chưa nhận được hỗ trợ, trong đó có đến hơn 1,3 triệu người chưa được nhận vì địa phương thiếu kinh phí. Trong các nguyên nhân dẫn đến việc chi hỗ trợ còn chậm trễ được ông Cường đưa ra là ngân sách thành phố chuyển xuống địa phương chậm, trong khi ngân sách quận, huyện và TP.Thủ Đức hạn chế nên mặc dù có chủ động nhưng vẫn phần nào ảnh hưởng đến tiến độ.

Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - BHXH (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM), cho biết còn hơn 1,3 triệu người chưa được hỗ trợ vì thiếu kinh phí

sỹ đông

Trao đổi với PV Thanh Niên về việc địa phương thiếu ngân sách chi hỗ trợ, bà Trần Mai Phương, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết Sở đang cân đối và “chắc chắn sẽ có kinh phí” phân bổ cho các địa phương để tiếp tục chi hỗ trợ. Bà Phương nhìn nhận các địa phương có kinh phí nhưng chưa cân đối nguồn để chi cho người dân, các địa phương chỉ “hối” chuyện ngân sách chưa kịp bổ sung về.

“Sở Tài chính sẽ tính toán và báo cáo trình UBND TP.HCM trong thời gian sớm nhất”, bà Phương nói.

Về vấn đề này, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Lê Trương Hải Hiếu cũng cho biết sau khi nhận được báo cáo của UBND TP.HCM thì Thường trực HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua.

Trước đó, từ giữa tháng 10.2021, nhiều địa phương phản ánh về việc ngân sách TP.HCM phân bổ không kịp thời dẫn đến thiếu tiền để chi gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân. Để xử lý tình huống này, một số địa phương chủ động dùng nguồn ngân sách địa phương để cân đối như giải pháp tình thế nhưng vẫn không đủ. Gói hỗ trợ đợt 3 dự kiến hoàn tất chi trả trong tháng 10.2021 nhưng với tình cảnh này, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết sẽ "khép lại" các gói hỗ trợ trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.