Hơn 100 hộ dân khốn đốn vì mỏ cát chặn lối lên rẫy

04/08/2025 08:01 GMT+7

Hơn 100 hộ dân tại xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TX.Ayun Pa) đang lâm vào cảnh khó khăn do tuyến đường quen thuộc vượt sông Ba lên nương rẫy bị gián đoạn bởi hoạt động khai thác cát.

Từ nhiều năm nay, người dân xã Ia Sao thường chọn cách lội qua sông Ba vào mùa nước cạn để sang khu vực sản xuất ở bờ bên kia. Đây là tuyến đường ngắn nhất, chỉ mất vài phút đi bộ, trong khi đi đường vòng mất hơn 20 km. Tuy nhiên, gần đây, Công ty TNHH xây dựng X.H được cấp phép khai thác cát trên sông Ba với thời hạn 14 năm. Điểm khai thác nằm ngay khu vực người dân thường lội qua sông. Quá trình hút cát khiến lòng sông sâu hơn, dòng chảy thay đổi, nên việc qua sông bằng đường bộ không còn khả thi.

Hơn 100 hộ dân khốn đốn vì mỏ cát chặn lối lên rẫy - Ảnh 1.

Tuyến đường quen thuộc vượt sông Ba lên nương rẫy bị gián đoạn bởi hoạt động khai thác cát

ẢNH: TRẦN HIẾU

"Cả khu rẫy hơn 2 ha của nhà tôi đều ở bên kia sông. Trước kia chỉ cần xắn quần lội qua là tới. Giờ chỗ cạn nhất lại là nơi họ đặt máy hút cát. Cả nhà tôi phải ở lại rẫy nhiều ngày liền vì đi vòng quá xa, tốn kém tiền xăng, thời gian và công sức", ông Ksor Huynh, một hộ dân ở xã Ia Sao, phản ánh.

Theo người dân, từ khi mỏ cát hoạt động, nhiều hộ buộc phải chọn phương án ở lại rẫy dài ngày thay vì đi về trong ngày như trước. Trong khi đó, việc vận chuyển nông sản, đặc biệt vào mùa thu hoạch gặp nhiều trở ngại.

Hơn 100 hộ dân khốn đốn vì mỏ cát chặn lối lên rẫy - Ảnh 3.

Hoạt động khai thác cát trên sông Ba chặn lối lên rẫy của người dân

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Ksor H'Khuyên, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, xác nhận thực trạng trên và cho biết: "Hiện có khoảng 100 hộ dân sản xuất phía bên kia sông với tổng diện tích hơn 100 ha. Trước đây, bà con thường vượt sông trong mùa nước kiệt để canh tác. Giờ phải đi đường vòng qua cầu Bến Mộng (TX.Ayun Pa cũ) nên rất bất tiện. Chúng tôi đang ghi nhận thực tế, tổng hợp báo cáo để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền, tìm phương án hỗ trợ lâu dài".

Về phản ánh xe chở cát của doanh nghiệp lấn vào đất trồng trọt do đường nhỏ hẹp, bà H'Khuyên cho biết: "Đây mới chỉ là thông tin một chiều từ người dân. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra thực tế để có căn cứ xử lý nếu phát hiện sai phạm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.