Hơn 20 năm mỏi mòn chờ sổ đỏ

Hải Phong
Hải Phong
07/08/2023 10:42 GMT+7

Hơn 20 năm tránh sạt lở vào nơi ở mới để an cư, nhưng nhiều hộ dân xóm Khê Nam (thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vẫn mỏi mòn chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

DI DỜI THEO CHỦ TRƯƠNG TRÁNH SẠT LỞ

Sau nhiều lần sạt lở do triều cường xâm thực và nước lũ gây xói mòn ở cuối dòng sông Trà, 11 hộ dân ở xóm Khê Nam (thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) được chính quyền địa phương tạo điều kiện đến nơi ở mới, để tránh sạt lở nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Phan Thơm (67 tuổi, ở xóm Khê Nam) cho biết khi được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện di dời, người dân đã từ vùng sạt vào khu tái định cư Khê Nam. Tuy nhiên đến nay đã hơn 20 năm, người dân ở đây vẫn chưa có sổ đỏ nên rất lo lắng. Theo ông Thơm, trước kia nhà ông có 4.800 m2 đất ở sát bờ sông Trà, nhưng do sạt lở, gia đình ông được chính quyền địa phương đưa vào khu tái định cư Khê Nam để xây dựng nhà cửa. "Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ban ngành giải quyết vướng mắc, khó khăn để người dân được cấp sổ đỏ", ông Thơm bày tỏ.

Từ đơn thư bạn đọc: Hơn 20 năm mỏi mòn chờ sổ đỏ - Ảnh 1.

Người dân đã xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư nhưng chưa được cấp sổ đỏ

HẢI PHONG

Còn ông Phan Đình Phụng (ở xóm Khê Nam) cho hay vào năm 2001, gia đình ông đành bỏ mảnh vườn hơn 500 m2, đến khu tái định cư Khê Nam xây dựng nhà để ở trên mảnh đất 300 m2 do chính quyền bố trí. Lúc đó, khi di dời, chính quyền không bồi thường về nhà ở, cây cối mà hỗ trợ được 800.000 đồng. "Mặc dù gia đình tôi đã nộp đơn xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất tái định cư nhưng hơn 20 năm trôi qua, nhiều lần kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng, vẫn chưa được cấp sổ đỏ", ông Phụng ngao ngán nói.

Vừa hết nỗi lo sạt lở, dân xóm Khê Nam mòn mỏi hơn 20 năm chờ sổ đỏm

SẼ HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐỂ CẤP SỔ ĐỎ

Khu tái định cư Khê Nam có 11 hộ dân đã xây dựng nhà cửa khang trang, có tường rào cổng ngõ bài bản từ lâu. Sau khi vào ở đây, mỗi hộ dân được cấp 300 m2 đất để xây dựng nhà. Còn nơi ở cũ ngoài bờ sông Trà, triều cường đã ngoạm sâu vào bên trong xóm, nhiều mảnh vườn cũ của họ đã bị nuốt chửng. Một số ngôi nhà bỏ lại để vào khu tái định cư, giờ thành những ngôi nhà hoang bị hư hỏng theo thời gian. Con đường đi ra ngôi làng cũ cũng bị sạt lở gần hết, nhiều bờ tre bị ngã nằm trơ gốc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết tại xóm Khê Nam có 11 hộ dân nằm trong vùng sạt lở đã được nhà nước di dời, bố trí đất tái định cư, đã xây dựng nhà ở ổn định, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ tại nơi ở mới. Người dân nhiều lần yêu cầu lập hồ sơ đề nghị cấp sổ nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ngoài các thửa đất nói trên, các hộ dân này không còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn xã Tịnh Khê.

Cũng theo ông Chính, các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ tại nơi ở mới vì theo quy hoạch sử dụng đất nông thôn xã Tịnh Khê giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã được UBND H.Sơn Tịnh (giai đoạn 2011 - 2015) phê duyệt là đất cây xanh công cộng. Tuy nhiên, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP.Quảng Ngãi thì vị trí các thửa đất này thuộc quy hoạch đất ở. "Sau khi vị trí các thửa đất này đã chuyển từ đất cây xanh công cộng sang quy hoạch đất ở, UBND xã Tịnh Khê đã đề nghị UBND TP.Quảng Ngãi xem xét, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện cấp sổ đỏ cho các hộ dân diện tái định cư xóm Khê Nam. Sắp đến, UBND xã Tịnh Khê sẽ làm việc với Phòng TN-MT TP.Quảng Ngãi để rà soát lại toàn bộ các hồ sơ liên quan để giải quyết tất cả vướng mắc. Sau đó, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trình UBND TP.Quảng Ngãi cấp sổ đỏ", ông Chính nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.