Hơn 250.000 cán bộ được đào tạo từ Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Lê Thanh
Lê Thanh
31/03/2023 17:52 GMT+7

Ngày 31.3, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề "Trường Đoàn Lý Tự Trọng - 50 năm hành trình truyền lửa".

Đến tham dự chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đoàn Lý Tự Trọng gồm có: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức…

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Đào tạo hơn 250.000 cán bộ… - Ảnh 1.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang (bên phải) thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng cho Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

NGÔ TÙNG

Theo ông Huỳnh Ngô Tịnh, Hiệu trường Trường Đoàn Lý Tự Trọng, ra đời vào ngày 26.3.1973, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã huấn luyện, đào tạo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trở thành lực lượng đấu tranh, góp phần trong thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, Trường Đoàn Lý Tự Trọng được Thành ủy TPHCM, Thành đoàn TP.HCM giao cho nhiệm vụ thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đáp ứng những yêu cầu phát triển của thành phố trong thời kỳ mới.

"Trải qua 50 năm, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hơn 250.000 cán bộ từ cấp thành đến cơ sở. Không những thế, trường còn tham gia hỗ trợ các tỉnh thành, đồng hành cùng hàng triệu thanh thiếu nhi của thành phố và cả nước học tập, rèn luyện, trưởng thành. Trường cũng đã cung cấp nhiều cán bộ trẻ xuất sắc cho Đảng và chính quyền các cấp. Những cán bộ Đoàn, học viên được đào tạo, bồi dưỡng tại trường phần lớn đã và đang phát huy được vai trò hạt nhân nòng cốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi không chỉ ở TPHCM mà còn ở các tỉnh, thành khác trong cả nước", ông Huỳnh Ngô Tịnh cho biết.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Đào tạo hơn 250.000 cán bộ… - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu

NGÔ TÙNG

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả tập thể Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã đạt được trong 50 năm qua, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng: "Trường Đoàn Lý Tự Trọng cần tiếp tục điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo để đáp ứng với tình hình mới, đặc biệt là việc trang bị các kỹ năng cần thiết cho cán bộ đoàn trong giai đoạn hiện nay như: kỹ năng truyền thông, tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng; Kỹ năng xây dựng, thiết kế các thông điệp truyền thông; Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên… Cạnh đó, là không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên của trường, đẩy mạnh văn hóa của ngôi trường mang tên người anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Ngoài ra, Trường Đoàn Lý Tự Trọng không chỉ là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội mà thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, khảo sát, đúc kết từ công tác Đoàn sẽ là những nội dung thực tiễn góp phần phản biện, góp ý các nội dung cần thay đổi chính sách dành cho thanh thiếu nhi".

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Đào tạo hơn 250.000 cán bộ… - Ảnh 3.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận những thành tích đạt được của Trường Đoàn Lý Tự Trọng trong 50 năm qua.

MINH HIỆP

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận những thành tích đạt được của Trường Đoàn Lý Tự Trọng trong 50 năm qua.

Theo ông Hiếu, Trường Đoàn Lý Tự Trọng không chỉ là nơi đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội cho thành phố mà còn xây dựng đội dự bị tin cậy cho Đảng bộ thành phố. Nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố và các địa phương đã trưởng thành từ môi trường công tác của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đều đã từng được học tập, rèn luyện dưới mái trường này.

Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị: "Trường Đoàn Lý Tự Trọng phải luôn xác định đúng đắn mục tiêu và động lực của công tác đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố con người, phải đổi mới công tác giáo dục của Đoàn để thật sự tạo động lực, phải thúc đẩy cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện tốt trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình; chủ động xác định, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ với tập thể, với tổ chức, với cộng đồng, xã hội và cao nhất là đối với Tổ quốc".

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Đào tạo hơn 250.000 cán bộ… - Ảnh 4.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 2, từ phải sang) thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng bằng khen của T.Ư Đoàn cho Trường Đoàn Lý Tự Trọng

NGÔ TÙNG

Ông Hiếu cũng lưu ý: "Thành đoàn cần quan tâm cùng lãnh đạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng đầu tư đổi mới nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên, báo cáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học của nhà trường. Khi thành phố cùng cả nước đang trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, thì đội ngũ cán bộ Đoàn phải đi đầu và đội ngũ giáo viên của Trường Đoàn Lý Tự Trọng phải có năng lực ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, nâng cao năng lực số, tiến tới chuyển đổi số trong công tác dạy học, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thanh niên và xã hội".

Dịp này, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đón nhân bằng khen của T.Ư Đoàn; Cờ truyền thống của UBND TP.HCM; nhiều cá nhân được nhận Huy hiệu TP.HCM nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.