Hơn 3 triệu người Brazil biểu tình chống chính phủ

15/03/2016 08:53 GMT+7

Cảnh sát Brazil cho hay hơn 3 triệu người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước này vào ngày 13.3 (giờ địa phương) đòi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức.

Cảnh sát Brazil cho hay hơn 3 triệu người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước này vào ngày 13.3 (giờ địa phương) đòi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
AFP hôm 14.3 dẫn thống kê từ cảnh sát Brazil cho hay hơn 3 triệu người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước này vào ngày 13.3 (giờ địa phương) đòi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức vì cho rằng bà đã để xảy ra tình trạng tham nhũng tràn lan và suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong 25 năm qua.
Trong đó có tới 1,4 triệu người xuống đường ở Sao Paulo, thành phố đông dân nhất của Brazil (ảnh).
Thủ lĩnh Rogerio Chequer của Vem Pra Rua, một trong những nhóm tổ chức biểu tình, tuyên bố: “Đây là thời khắc quyết định của đất nước. Chúng tôi sẽ bắt đầu thay đổi ngay bây giờ”.
Reuters dẫn lời giới quan sát nhận định cuộc biểu tình quy mô lớn nói trên có thể gây sức ép buộc các nhà lập pháp Brazil tăng tốc quá trình luận tội Tổng thống Rousseff.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.