Hơn 320 triệu USD tiền số bị hack trong quý 1

09/04/2023 14:16 GMT+7

Theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain CertiK, các tin tặc đã tấn công và lấy đi khoản tiền số trị giá hơn 320 triệu USD chỉ trong quý 1/2023.

Con số trên thấp hơn đáng kể so với quý 1 và quý 4/2022, khi tin tặc lấy đi lần lượt khoảng 1,3 tỉ USD và 950 triệu USD. Việc ngân hàng tiền số Silvergate tuyên bố ngừng hoạt động và thanh lý tài sản, hay ngân hàng Silicon Valley (SVB) bị giới chức California (Mỹ) đóng cửa đã ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền số.

Trong số tiền điện tử bị đánh cắp, có hơn 31 triệu USD bị mất do các vụ lừa đảo, trong khi hơn 222 triệu USD bị mất bởi 52 vụ vay nhanh và thao túng giá cả tiền số.

Số sự cố và số tiền bị mất trong quý đầu tiên của năm 2023 bởi blockchain.jpg

Số sự cố và số tiền bị mất trong quý 1/2023

Chụp màn hình

BNB Chain có 139 sự cố, con số lớn nhất trong quý 1/2023, CertiK nhấn mạnh. Dù gặp ít sự cố hơn nhưng Ethereum đã mất 221 triệu USD, mức nhiều nhất trong quý.

Theo Cointelegraph, dù khoản tiền bị mất thấp hơn nhiều so với quý 1/2022 và quý 4/2022, quý đầu tiên của năm 2023 vẫn bị thiệt hại hàng trăm triệu USD, với 60% đến từ vụ tấn công Euler Finance gần đây. Vào ngày 13.3, giao thức Euler Finance đã bị tấn công thông qua khai thác khoản vay nhanh, dẫn đến thiệt hại gần 200 triệu USD.

Mặc dù số tiền bị đánh cắp thoạt nhìn có vẻ rất lớn, nhưng Euler Finance đã thành công lấy lại phần lớn số tiền thông qua việc đàm phán với các tin tặc. Ngày 4.4, Euler Finance thông báo sau một tháng đàm phán, các hacker đã đồng ý hoàn lại 90% số tiền đánh cắp.

Bên cạnh đó, xu hướng đàm phán với tin tặc để đòi lại tiền số ngày càng phổ biến. Ngày 6.4, giao thức cho vay Sentiment cũng thu hồi được khoảng 870.000 USD sau khi treo thưởng khoản tiền trị giá 95.000 USD cho những hacker đã tấn công nền tảng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.