Hơn 3,5 triệu người đã không còn là triệu phú trên thế giới

Hơn 3,5 triệu người đã không còn là triệu phú trên thế giới

Phương Thúy
Phương Thúy
17/08/2023 09:03 GMT+7

Trong năm 2022, có tới 3,5 triệu người không còn là triệu phú USD. Nguyên nhân đến từ lạm phát cao và kinh tế khó khăn. Hai nền kinh tế số 1 và số 2 thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai nước có số lượng triệu phú USD nhiều nhất thế giới.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết số tài sản toàn cầu đã lần đầu tiên giảm xuống kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khiến hơn 3,5 triệu người không còn là triệu phú USD trong năm 2022.

Số người trưởng thành có tài sản trị giá trên 1 triệu USD đã giảm từ 62,9 triệu người vào cuối năm 2021 xuống còn 59,4 triệu người vào cuối năm 2022.

Số lượng triệu phú ở Mỹ chỉ còn 22,7 triệu người, sau khi giảm đi 1,8 triệu người. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều triệu phú USD hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trung Quốc có số triệu phú cao thứ hai với 6,2 triệu.

Tại Anh, số triệu phú giảm 440.000 người xuống còn 2,6 triệu, mức giảm lớn thứ ba sau Nhật Bản, giảm từ 3,2 triệu xuống 2,6 triệu. Úc ghi nhận mức giảm lớn thứ tư, với 360.000 người không còn là triệu phú, xuống còn 1,8 triệu người.

Báo cáo của UBS cũng cho thấy số người sở hữu hơn 50 triệu USD đã giảm 22.500 người, xuống còn 243.000 người trong năm 2022.


Theo số liệu của Bloomberg, 500 người giàu nhất hành tinh đã mất tổng cộng 1.400 tỉ USD vào ngoái. Tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới và là người đồng sáng lập Tesla, mất tới 138 tỉ USD, năm mà ông hoàn tất việc mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD.


Đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, người từng là một trong 10 người giàu nhất thế giới, đã mất gần 81 tỉ USD.

Theo các nhà kinh tế học của UBS, giới siêu giàu, khá giả và nghèo đều sụt giảm tổng tài sản vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên họ ghi nhận sự sụt giảm về tài sản ròng của các hộ gia đình trên thế giới kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.