Hơn 3,6 tỉ đồng thực hiện các công trình trong mùa hè tình nguyện tại An Giang

15/07/2023 17:57 GMT+7

Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2023 được Tỉnh đoàn An Giang triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về biên giới.

Ngày 15.7, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ ra quân cao điểm Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2023, với chủ đề "Tuổi trẻ An Giang tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng".

Hơn 3,6 tỉ đồng để thực hiện các công trình trong mùa hè tình nguyện - Ảnh 1.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được Tỉnh đoàn An Giang triển khai trong Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2023

TRẦN NGỌC

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết Chiến dịch Mùa hè tình nguyện của tỉnh gồm Chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. 

Các bạn trẻ tham gia Chiến dịch Mùa hè tình nguyện sẽ tập trung vào những nội dung hỗ trợ người dân tại các địa bàn vùng biên giới, vùng kinh tế khó khăn. 

Cụ thể, chăm lo cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

 Song song đó là tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em…

An Giang: Ra quân thực hiện cao điểm Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” 2023 - Ảnh 2.

Chị Hồ Thị Hồng Phướng, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, trao tặng quà "Chuyến xe yêu thương" cho trẻ em H.Tri Tôn

TRẦN NGỌC

Ban chỉ đạo Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2023 đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nguồn lực vật chất với tổng giá trị trên 3,6 tỉ đồng để thực hiện một số công trình, hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, xây 2 cây cầu tại H.Chợ Mới trị giá 1,22 tỉ đồng, hỗ trợ vốn vay cho 4 dự án khởi nghiệp của thanh niên trị giá 240 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 cầu thanh niên tại TX.Tịnh Biên trị giá 120 triệu đồng…

Riêng tại H.Tri Tôn, địa bàn được chọn ra quân Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2023, sẽ triển khai các công trình, như: nâng cấp tuyến hẻm văn minh, tặng 5 xe bánh mì khởi nghiệp cho thanh niên, trao tặng 100 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện 1 sân chơi và bộ dụng cụ thể dục.

An Giang: Ra quân thực hiện cao điểm Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” 2023 - Ảnh 3.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại H.Tri Tôn

TRẦN NGỌC

Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách; khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 150 người dân xã Núi Tô; nâng cấp tuyến hẻm văn minh và hỗ trợ 1 chuyến xe yêu thương tại Nhà thiếu nhi H.Tri Tôn.

Sáng cùng ngày, tại Trường ĐH An Giang, 180 sinh viên tình nguyện của trường đã tham gia lễ xuất quân các hoạt động tình nguyện hè tại TX.Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Hơn 3,6 tỉ đồng để thực hiện các công trình trong mùa hè tình nguyện - Ảnh 4.

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH An Giang xuất quân tham gia Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2023

TRẦN NGỌC

Hơn 3,6 tỉ đồng để thực hiện các công trình trong mùa hè tình nguyện - Ảnh 5.

Các sinh viên Trường ĐH An Giang hào hứng tham gia tình nguyện hè

TRẦN NGỌC

Theo đó, các sinh viên Trường ĐH An Giang được tổ chức thành 11 đội hình thường trực và 2 đội hình chuyên để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, như: sửa chữa 2 căn nhà tình  bạn trị giá 100 triệu đồng, xây dựng mới 1 sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng, hỗ trợ 10 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các địa phương trị giá 20 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.