Hơn 360.000 thí sinh không xét tuyển ĐH, vì sao?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
11/08/2023 04:15 GMT+7

Năm nay có 364.000 trên tổng số 1.024.063 thí sinh dự thi tốt nghiệp đã không đăng ký xét tuyển ĐH, chiếm tỷ lệ 35,5%. Tại mỗi địa phương, những số liệu này có thể khác nhau nhưng nguyên do lại tương đối giống nhau.

CÓ TRƯỜNG 62% HỌC SINH CHỈ THI TỐT NGHIỆP, KHÔNG XÉT ĐH

Ông Trương Minh Vương, Phó phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết năm 2023 toàn tỉnh có 13.062 thí sinh (TS) thi tốt nghiệp thì có 3.387 TS không đăng ký xét tuyển ĐH, chiếm gần 26%.

Hơn 360.000 thí sinh không xét tuyển ĐH, vì sao? - Ảnh 1.

Học sinh học nghề bếp tại Trường trung cấp Việt Giao (TP.HCM)

ÚT NHIÊN

Trong đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Mỹ đứng đầu khi tỷ lệ này lên đến 81%. Cụ thể, toàn trung tâm có 433 học sinh (HS) thì chỉ 79 em xét tuyển ĐH, còn lại 354 HS dự thi chỉ để lấy bằng tốt nghiệp vì đa số đều đã đăng ký học nghề. Tiếp đến là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long Điền - Đất Đỏ có 417 HS thì 331 em (chiếm 79%) không xét tuyển ĐH, đa số đã vào học trường CĐ.

Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh có 360 HS thì 1/3 không xét ĐH. Tỷ lệ này tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ là 46%, THPT Trần Quang Khải 40%, THPT Hòa Hội và THPT Phước Bửu 38%, THPT Bưng Riềng 36%, THPT Nguyễn Trãi 34%, THPT Trần Hưng Đạo hơn 31%...

Tại tỉnh Tây Ninh, có 3.855 TS cũng không xét tuyển ĐH, chiếm tỷ lệ 37%. Trong đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP.Tây Ninh 82%, THPT Bình Thạnh 62%, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hòa Thành 62%, THPT Trảng Bàng 53%, THPT Nguyễn Trung Trực 49%, THPT Dương Minh Châu 47%, THPT Trần Phú 42%, THPT Lê Quý Đôn 41%... Đáng chú ý, không ít trường ở trung tâm thành phố nhưng tỷ lệ không xét tuyển ĐH cũng khá cao.

Trong khi đó, toàn tỉnh Đắk Nông có 51% HS thi đậu tốt nghiệp THPT nhưng không đăng ký xét tuyển ĐH.

Còn tỉnh Bình Định tỷ lệ này là gần 30%, trong đó những trường có tỷ lệ cao phải kể đến THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (58%), THPT Nguyễn Trung Trực (57%), THPT Nguyễn Hữu Quang (56%)), THPT Nguyễn Huệ (55%), THPT Trần Quang Diệu (50%)...

Hơn 360.000 thí sinh không xét tuyển ĐH, vì sao? - Ảnh 2.

Học nghề sau khi tốt nghiệp THPT là một trong những lựa chọn của học sinh hiện nay

MỸ QUYÊN

CHI PHÍ Đại học CAO, CHỌN HỌC NGHỀ ĐỂ GIẢM NHẸ

Lý giải về việc trong mấy năm gần đây số lượng thí sinh không xét tuyển ĐH chiếm tỷ lệ cao, ông Trương Minh Vương thông tin: "Bên cạnh một số em đi du học thì phần lớn các em chọn học nghề. Ngay từ đầu các em đã có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, chọn đường đi phù hợp với bản thân chứ không còn tâm lý bằng mọi giá phải vào ĐH. Học nghề giúp các em giảm chi phí và có cơ hội việc làm trong thời gian ngắn nhất".

Ông Phan Thanh Liêm, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định, cũng cho rằng thu nhập của người dân thấp, học phí và chi phí học ĐH lại quá cao, chưa kể một số ngành nghề học xong khó có việc làm khiến cho TS phải cân nhắc. "Nếu có việc thì lương cũng thấp nên các em đã tính toán việc chọn con đường thiết thực nhất với bản thân, đó là học nghề để sớm ra trường đi làm, hoặc gia nhập thị trường lao động tự do ngay để kiếm tiền phụ giúp gia đình".

Quyết định ở nhà làm nông phụ cha mẹ, hoặc xin đi làm công nhân để kiếm tiền là tình cảnh của nhiều HS tỉnh Tây Ninh do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí - Công nghệ thông tin Sở GD-ĐT Tây Ninh, cho biết: "Hiện nay chỉ một số trường ĐH công lập có học phí thấp và ổn định nhưng đa số TS khá giỏi mới vào được. Những em học lực trung bình chỉ có khả năng vào trường tư thục thì lại không kham nổi học phí".

Hơn 360.000 thí sinh không xét tuyển ĐH, vì sao? - Ảnh 3.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cũng chia sẻ những TS thuộc Trung tâm giáo dục phổ thông của trường đa số chọn học CĐ và trung cấp ở các ngành nghề như kế toán, cơ khí, điện tử... vì học phí rẻ mà điều kiện học tập cũng ổn. "Bây giờ tâm lý các em hoàn toàn khác với ngày xưa, có chọn lựa rất thông minh và phù hợp với điều kiện của bản thân chứ không bằng mọi giá phải vào ĐH. Ngay cả với TS xét tuyển ĐH mà không đậu vào ngành, trường yêu thích thì cũng sẽ chọn ngay trường CĐ có ngành đó để học, chứ không học ngành khác hoặc trường ĐH khác", thạc sĩ Sơn nhận định.

Tại tỉnh Đắk Nông, ông Ngô Quốc Tiến, Phó phòng Giáo dục trung học - Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT, cho hay trong vài năm trở lại đây số lượng TS đậu tốt nghiệp nhưng không đăng ký xét tuyển ĐH của tỉnh ở mức 50%. "Thường các em ở vùng sâu, vùng xa tỷ lệ này cao hơn ở các vùng trung tâm và gần trung tâm, tùy theo học lực. Khoảng 2/3 trong số các em không xét ĐH sẽ đi học nghề hoặc làm công nhân. Số còn lại tham gia lao động sản xuất tại địa phương", ông Tiến thông tin.

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hướng đi nào sau khi tốt nghiệp THPT?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Né... vào ĐH

Ngày trước, trở thành sinh viên ĐH là một khát khao lớn của học sinh. Đậu vào trường ĐH công lập, nhất là các trường danh tiếng, không chỉ là niềm tự hào của bản thân mà còn là niềm vinh dự của gia đình, của dòng họ và của xóm giềng.

Nhưng những năm gần đây, khá nhiều địa phương có số lượng HS tốt nghiệp THPT rồi… né vào ĐH. Có nơi trên 50% HS "từ chối" giảng đường. Gia đình anh họ tôi có cô con gái học khá tốt, đoạt giải HS giỏi cấp tỉnh nhưng sau khi tốt nghiệp THPT cũng "thẳng tiến" làm công nhân. Hai người cháu của tôi, một vừa tốt nghiệp, một chuẩn bị vào lớp 12 (năm học 2023 - 2024) nhưng đều chuẩn bị tinh thần "từ chối ĐH" ngay từ khi học lớp 10. Nhiều trường hợp tương tự ngay ở làng tôi, huyện tôi…

Nhiều lý do để HS, các bậc phụ huynh né... ĐH. Trước đây thi vào ĐH rất khó, thế nhưng ra trường thất nghiệp lại… rất nhiều. Những năm qua, "khó như rớt ĐH", không đăng ký vào ĐH nhưng các HS đều "bỗng dưng đậu ĐH". Tốt nghiệp ĐH để rồi… thất nghiệp khiến HS, phụ huynh chọn hướng đi thiết thực hơn.

Học phí cho 4 năm ĐH khá cao, nhất là những năm gần đây học phí ngày càng tăng nên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, HS với lực học trung bình thường không chọn vào ĐH. Đi xuất khẩu lao động, học nghề cũng là hướng đi mà nhiều gia đình ở nông thôn lựa chọn sau khi con thi tốt nghiệp THPT.

Thái Hoàng


TP.HCM sẽ thí điểm ngân hàng cho vay tín chấp đối với HS-SV

UBND TP.HCM đang xây dựng đề án thí điểm ngân hàng cho vay tín chấp đối với học sinh - sinh viên (HS-SV). Đề án này được dự kiến thí điểm từ năm học 2023 - 2024, sau đó hoàn thiện rồi mới triển khai chính thức.

Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ cho người học vay theo hình thức tín chấp, với điều kiện chính sách cho vay giống như Ngân hàng Chính sách xã hội để đảm bảo về lãi suất, thời hạn vay.

Những HS-SV khó khăn về tài chính và có nhu cầu vay vốn học tập, được các trường và Thành đoàn TP.HCM giới thiệu, xem xét, đánh giá, sau đó lập danh sách gửi các ngân hàng thương mại để xét duyệt cho vay.

Được biết thời gian qua chỉ SV thuộc đối tượng chính sách mới được tiếp cận tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Nếu đề án này đi vào cuộc sống, những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn không thuộc đối tượng chính sách sẽ có cơ hội được vay vốn ưu đãi tại các ngân hàng thương mại để học tập.

Học phí học CĐ thấp

Em đã suy nghĩ kỹ khi quyết định học ngành bảo trì và sửa chữa ô tô của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Đây là một ngành đang và sẽ rất phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó học phí học CĐ lại thấp. Bạn bè khuyên em học ĐH nhưng em xác định mình có con đường riêng của mình.

Lê Phúc Thọ (Học sinh ở H.Tân Hưng, Long An)

Doanh nghiệp đã không còn phân biệt bằng cấp

Ngay từ trước khi lên lớp 12, em đã xác định mình sẽ đăng ký học nghề chứ không học ĐH. Em quyết định học ngành nghiệp vụ chế biến món ăn và được bố mẹ ủng hộ. Em nghĩ doanh nghiệp ngày nay khi tuyển dụng sẽ xét đến yếu tố ứng viên có làm được việc hay không, có năng lực phù hợp hay không chứ không quan trọng ứng viên có bằng ĐH hay CĐ.

Nguyễn Bình Lợi (cựu học sinh Trường THPT Đồng Phú, Bình Phước)

Học CĐ vì thời gian học ngắn

Từ lâu em đã yêu thích nghề du lịch nên em đã đăng ký học tại Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn chứ không xét tuyển ĐH dù điểm thi của em được hơn 20 điểm. Em cũng muốn học CĐ vì thời gian học ngắn, sớm ra trường đi làm phụ giúp cho mẹ.

Nguyễn Xuân Yến (cựu học sinh Trường THPT Trương Định, Tiền Giang)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.