Hơn 40 người chết trong đụng độ tại nhà tù nữ ở Honduras

Văn Khoa
Văn Khoa
21/06/2023 09:13 GMT+7

Cảnh sát cho hay ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra do đụng độ giữa các băng nhóm tại một nhà tù nữ ở Honduras ngày 20.6.

AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Edgardo Barahona cho hay tình trạng bất ổn chết người đã làm rung chuyển nhà tù dành cho nữ ở khu Tamara, cách thủ đô Tegucigalpa khoảng 25 km về phía bắc. Ông Barahona đưa ra con số tử vong là 41 và cho hay 5 phụ nữ bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Hàng trăm người thân của những phụ nữ bị giam giữ đã tập trung bên ngoài nhà tù nói trên để chờ thông tin về người thân của họ. 

Nhiều binh sĩ và cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đã tiến vào và bảo vệ nhà tù, trong khi các đội cứu hỏa cũng có mặt tại hiện trường.

Hơn 40 người chết trong hỏa hoạn do đụng độ tại nhà tù nữ ở Honduras - Ảnh 1.

Cảnh sát quốc gia chuyển đi những tù nhân của nhà tù dành cho nữ bị cáo buộc liên quan vụ hỏa hoạn sau cuộc đụng độ giữa các tù nhân ở khu Tamara, cách thủ đô Tegucigalpa, Honduras khoảng 25 km ngày 20.6

AFP

Theo bà Delma Ordonez, đại diện cho các thân nhân của tù nhân, nhiều thành viên của một băng đảng đã vào phòng giam của một nhóm đối thủ và phóng hỏa. Bà Ordonez nói với giới truyền thông rằng khu vực đó của nhà tù đã bị lửa "phá hủy hoàn toàn". Bà cho biết thêm nhà tù liên quan giam giữ khoảng 900 tù nhân.

Phần lớn các nạn nhân đã chết trong vụ hỏa hoạn, theo phát ngôn viên Yuri Mora của văn phòng công tố. Ông cho biết thêm một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định băng nhóm nào đã tiến hành cuộc tấn công lúc đầu.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro viết trên Twitter rằng bà bị "sốc" trước "vụ các băng đảng sát hại dã man phụ nữ trong tù trước sự chứng kiến đầy đủ nhưng bỏ mặc của các cơ quan an ninh".

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và Tổng thống Castro cho hay bà sẽ buộc các nhà lãnh đạo an ninh giải trình về những gì đã xảy ra. "Tôi sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt", bà Castro nhấn mạnh.

Honduras là một quốc gia trung chuyển lớn cho cocain Colombia và các chất gây nghiện khác, chủ yếu hướng đến Mỹ. Honduras bị tàn phá bởi nạn tham nhũng và các băng đảng thâm nhập vào cả những cấp cao nhất của chính phủ, theo AFP.

Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez bị dẫn độ sang Mỹ về các cáo buộc ma túy vào tháng 4.2022, chỉ hơn một năm sau khi em trai của ông là Tony Hernandez bị kết án tù chung thân ở New York.

Cùng với các nước láng giềng El Salvador và Guatemala, Honduras tạo thành cái gọi là "tam giác chết" ở Trung Mỹ, nơi bị các băng nhóm giết người kiểm soát buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.