Hơn 500 trẻ em người Mỹ bản địa chết trong trong nhiều trường nội trú của chính phủ

12/05/2022 14:27 GMT+7

Báo cáo Bộ Nội vụ Mỹ công bố ngày 11.5 cho thấy hơn 500 trẻ em người Mỹ bản địa đã chết trong các trường nội trú do chính phủ Mỹ điều hành.

Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland, một người Mỹ bản địa

reuters

AFP đưa tin Bộ Nội vụ Mỹ ngày 11.5 đã công bố một báo cáo cho thấy hơn 500 người Mỹ bản địa, thường được biết đến với cách gọi "người da đỏ" hay "thổ dân châu Mỹ", đã chết trong các trường nội trú.

“Khoảng 19 trường nội trú người Mỹ bản địa của liên bang Mỹ đã dẫn đến hơn 500 cái chết của trẻ em người Mỹ da đỏ, người Alaska bản địa và người Hawaii bản địa”, báo cáo viết. Báo cáo này được đưa ra sau một cuộc điều tra được Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland ra lệnh thực hiện vào năm 2021.

"Bộ ước tính rằng việc tiếp tục điều tra sẽ phát hiện số trẻ em người Mỹ bản địa chết tại các trường nội trú Liên bang cho người da đỏ lến đến hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn", theo báo cáo.

Báo cáo cho biết các địa điểm chôn cất đã được tìm thấy ở hơn 50 nơi trong tổng số hơn 400 nơi giảng dạy trong hệ thống trường nội trú Liên bang cho người da đỏ từ năm 1819 đến năm 1969.

Báo cáo cũng liệt kê các hình phạt được dùng tại trường nội trú nhưng không nêu ra sự liên quan giữa chúng với các trường hợp tử vong.

"Nội quy của trường nội trú thường được thực thi bằng các hình phạt, bao gồm trừng phạt thân thể như biệt giam, đánh đập, bỏ đói, tát và còng tay”, theo báo cáo.

Không những bị hành hạ, trẻ em trong hệ thống trường nội trú còn không được dạy những kỹ năng có ích cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Báo cáo cho biết hệ thống này "tập trung vào lao động chân tay và dạy nghề. Điều này khiến học sinh người Mỹ da đỏ, người Alaska bản địa và người Hawaii bản địa chỉ có thể làm những việc không liên quan đến nền kinh tế công nghiệp của Mỹ, tiếp tục làm gián đoạn kinh tế Bộ lạc".

Một tuyên bố được công bố cùng với báo cáo cho biết hệ thống trường học này có "mục tiêu kép là đồng hóa văn hóa và chiếm đoạt lãnh thổ của người bản địa thông qua việc ép buộc chuyển đi và tái định cư con em của họ".

Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland, một người Mỹ bản địa, đã lên án tác động đau thương đối với người Mỹ bản địa mà hệ thống trường nội trú gây ra.

"Hậu quả của các chính sách liên bang về trường nội trú cho người Mỹ bản địa - bao gồm cả những tổn thương qua nhiều thế hệ do gia đình bị chia cắt và xóa bỏ văn hóa ởcác thế hệ trẻ em mới 4 tuổi - là rất đau lòng và không thể phủ nhận", bà Haaland tuyên bố.

Tượng Nữ hoàng Anh bị kéo đổ tại Canada sau khi hàng trăm nấm mộ trẻ em bản địa được phát hiện
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.