Hơn 6.300 ô tô lăn bánh về Việt Nam chờ du xuân

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/01/2023 10:19 GMT+7

Lượng ô tô nhập khẩu trong tháng giáp Tết Âm lịch (tháng 1.2023) ấn tượng, hơn 6.300 chiếc về Việt Nam chỉ trong vòng nửa tháng đầu năm 2023.

Thông tin sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 1, từ 1 - 15.1.2023, Việt Nam đã chi 161,8 triệu USD để nhập khẩu 6.306 ô tô nguyên chiếc các loại.

Như vậy, sau một năm đạt kỷ lục lượng ô tô nhập khẩu, ngay nửa tháng đầu năm, đà mua ô tô của người Việt vẫn chưa hạ nhiệt.

Lượng xe nhập khẩu vẫn tăng, bất chấp khó khăn

Đ.N.T

Theo Tổng cục Hải quan, ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống đang chiếm ưu thế về lượng trong nhập khẩu. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 1 năm nay, cả nước đã nhập khẩu ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lên đến 5.776 xe, kim ngạch 137,766 triệu USD, chiếm đến 91,6% về lượng và 85,1% về kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước trong cùng thời điểm.

Kết thúc năm 2022, Việt Nam ghi nhận lượng xe nhập khẩu lên đến 173.467 chiếc các loại, với tổng kim ngạch 3,84 tỉ USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 5,1% về kim ngạch so với năm 2021.

2022 cũng là năm Việt Nam nhập khẩu xe với số lượng cao nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục mới lập trong năm trước 2021 là gần 160.000 xe.

Đến nay, Indonesia và Thái Lan vẫn là 2 thị trường nhập khẩu xe lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Indonesia đã vượt mặt Thái Lan về lượng xe nhập song kim ngạch lại thấp hơn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2022, Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia 72.671 chiếc xe với kim ngạch hơn 1,05 tỉ USD. Trong khi nhập từ Thái Lan có 72.032 chiếc xe với kim ngạch 1,43 tỉ USD. Kế đó là nhập từ thị trường Trung Quốc với 17.340 xe, kim ngạch 714,5 triệu USD. Tính hết năm 2022, chỉ riêng 3 thị trường kể trên đã chiếm hết 93,4% lượng xe nhập khẩu của Việt Nam trong cả năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.