Hơn 80% trẻ phải nhập viện do Omicron 'tàng hình' ở lứa tuổi này

Thiên Lan
Thiên Lan
29/03/2022 17:08 GMT+7

Làn sóng Omicron khiến nhiều trẻ em phải nhập viện hơn tất cả các biến thể trước đây.

Một nghiên cứu gần đây được đăng trên trang chờ in Preprints with The Lancet đã điều tra mức độ nghiêm trọng của bệnh Covid-19 do nhiễm Omicron tàng hình hay BA.2 ở trẻ em Hồng Kông.

Biến thể Omicron xuất hiện gần đây đã gây ra sự gia tăng mới nhất về số ca Covid-19 trên toàn thế giới.

Mặc dù nhiễm Omicron được báo cáo là ít nghiêm trọng hơn đối với người từng nhiễm Covid-19 hoặc đã tiêm chủng, nhưng điều này có thể không đúng với trẻ em chưa tiêm chủng, theo tạp chí y khoa của Anh News Medical.

Làn sóng Omicron khiến nhiều trẻ em phải nhập viện hơn các biến thể trước đây

Shutterstock

Gần đây, Hồng Kông chứng kiến ​​sự gia tăng đáng báo động của các ca nhiễm Covid-19. Chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi, từ đầu tháng 1 đến 15.3, các ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên mức cao kỷ lục đến 0,9 triệu ca, so với chỉ 14.000 ca suốt thời gian trước khi xuất hiện biến thể Omicron.

Nhiều nghiên cứu cho thấy Omicron có thể không chỉ gây bệnh nhẹ như suy đoán trước đây, đặc biệt ở trẻ em.

Hơn 80% trẻ em phải nhập viện do BA.2 là trẻ dưới 5 tuổi

Để đánh giá tình trạng bệnh ở trẻ em nhập viện do Covid-19, các nhà nghiên cứu Hồng Kông đã nghiên cứu trẻ từ 11 tuổi trở xuống, chưa tiêm chủng - nhập viện từ ngày 5 đến ngày 28.2 - trong giai đoạn Omicron BA.2 chiếm ưu thế.

Kết quả đã cho thấy, chỉ trong 23 ngày, có khoảng 1.147 trẻ em phải nhập viện do nhiễm Omicron. Điều bất ngờ là có đến hơn 80% trong số trẻ phải nhập viện là dưới 5 tuổi, theo News Medical.

Trong làn sóng Omicron chiếm ưu thế, đã có 4 trẻ chết do Covid-19. Tỷ lệ nhập viện chăm sóc đặc biệt nhi khoa (PICU) cao hơn trong làn sóng Omicron so với trước đây.

Trong giai đoạn Omicron chiếm ưu thế, 171 trẻ nhập viện có biến chứng thần kinh. Phổ biến nhất là co giật do sốt với tỷ lệ là 11,6%.

80% trẻ phải nhập viện là dưới 5 tuổi

Shutterstock

Nhiều trẻ bị viêm thanh khí phế quản nguy hiểm

Đã có 61 trẻ nhiễm biến thể Omicron phát triển bệnh viêm thanh khí phế quản, chiếm 5,32%, theo News Medical.

Tỷ lệ viêm phổi ở trẻ em do Omicron tương tự như các biến thể trước.

Nghiên cứu kết luận điều gì?

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiễm Omicron BA.2 khiến trẻ phải nhập viện chỉ trong 23 ngày của nghiên cứu còn nhiều hơn so với 22 tháng trước đây.

Điều này chỉ ra rằng biến thể BA.2 có khả năng gây bệnh cao hơn các biến thể trước đây và có thể trẻ em nên tiêm chủng để ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng, theo News Medical.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.