Hơn 90% ca tử vong do Covid-19 ở Nam Phi là chưa tiêm chủng đầy đủ

Thiên Lan
Thiên Lan
19/12/2021 08:12 GMT+7

Dữ liệu ban đầu về làn sóng Covid-19 thứ tư ở Nam Phi cho thấy hơn 90% những người chống chọi với căn bệnh này trong bệnh viện là chưa tiêm chủng hoặc chỉ mới tiêm 1 mũi.

Tiến sĩ Waasila Jassat, chuyên gia y tế công cộng tại Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi (NICD), đã phát biểu như trên trong một cuộc họp báo ngày 17.12, theo Health24.

Từ thông tin tiêm chủng do bệnh nhân báo cáo trong quá trình giám sát tại bệnh viện, chúng tôi ghi nhận có đến 93% những người tử vong là do chưa tiêm chủng hoặc chỉ mới tiêm 1 mũi, tiến sĩ Jassat nói.

Hơn 90% ca tử vong do Covid-19 ở Nam Phi là người chưa tiêm chủng đầy đủ

Shutterstock

Khi đánh giá khoảng 400 ca tử vong liên quan đến Covid-19 đã xảy ra tại các bệnh viện kể từ giữa tháng 11, tiến sĩ Jassat nói rằng hơn một nửa số người chết có bệnh lý đi kèm và là người già. Một số người nhập viện vì những bệnh khác và chết vì những nguyên nhân khác.

Bà cho biết 3,5% bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tiêm vắc xin đã hơn 5 - 6 tháng trước, nhấn mạnh sự cần thiết cần phải tiêm mũi thứ 3, theo Health24.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi, tiến sĩ Joe Phaahla, cho biết so với 3 đợt bùng phát Covid-19 trước, tỷ lệ nhập viện vẫn khá thấp.

Chuyên đề Covid-19: Omicron sẽ thay thế Delta, trở thành chủng trội toàn cầu?

Không rõ liệu Omicron có ít độc lực hơn không

Theo tiến sĩ Michelle Groome, người đứng đầu bộ phận giám sát và ứng phó sức khỏe cộng đồng tại NCID, biến thể Omicron đã lan đến hơn 70 nước, đang chiếm ưu thế và đã nhanh chóng thay thế biến thể Delta ở Nam Phi.

Tiến sĩ Groome cho biết mặc dù số trường hợp nhiễm bệnh gia tăng nhưng số lượng nhập viện không tăng đáng kể và số người chết tăng rất ít.

Người đã tiêm chủng ít có nguy cơ cần phải nằm ICU hoặc phải chăm sóc đặc biệt

Shutterstock

Đa số người nhập viện là người chưa tiêm chủng

Dữ liệu về mức độ nghiêm trọng ban đầu từ tỉnh Gauteng cho thấy số bệnh nhân Covid-19 cần thở máy và chăm sóc đặc biệt (ICU) ở giai đoạn này tương đối thấp, so với các đợt trước. Họ cũng có thời gian nằm viện ngắn hơn.

Tiến sĩ Groome cho biết, đa số người nhập viện là người chưa tiêm chủng, theo Health24.

Tiến sĩ Jassat nói thêm rằng các chuyên gia sẽ theo dõi cẩn thận dữ liệu trong vài tuần tới để đánh giá chính xác hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh do Omicron gây ra.

Vắc xin giúp giảm tác động của đợt dịch Covid-19 do biến thể Omicron gây ra

Các nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra rằng những người có khả năng miễn dịch tự nhiên do từng nhiễm Covid-19 trước đây có nguy cơ tái nhiễm Omicron cao hơn.

Riêng đối với người đã tiêm chủng, dù vắc xin không chống được nhiễm bệnh nhưng vắc xin vẫn có khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và nhập viện.

Người đã tiêm chủng ít có nguy cơ cần phải nằm ICU hoặc phải chăm sóc đặc biệt

Dữ liệu từ tỉnh KwaZulu-Natal cho thấy những bệnh nhân đã tiêm vắc xin nếu có nhập viện cũng không cần nằm ICU hoặc cần phải chăm sóc đặc biệt, theo bác sĩ Sandile Tshabalala, Giám đốc Sở Y tế tỉnh KwaZulu-Natal, theo Health24.

Ông nói, những người đã tiêm chủng cũng có trường hợp cần nhập viện, nhưng hầu như không cần phải nằm ICU hoặc phải chăm sóc đặc biệt.

Khi so sánh khả năng miễn dịch của người từng nhiễm Covid-19 trước đây với người đã tiêm vắc xin, tiến sĩ Jassat nói thêm, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng miễn dịch do tiêm chủng bền hơn, lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn khả năng miễn dịch do nhiễm Covid-19 trước đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.