Hầu hết các ca Omicron ở Anh 'như cảm nặng' và khỏi bệnh sau 5 ngày

Thiên Lan
Thiên Lan
18/12/2021 14:30 GMT+7

Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học chính của nghiên cứu theo dõi các triệu chứng Covid-19 của Anh - ZOE, cho biết dường như biến thể Omicron gây bệnh "khá nhẹ" và hầu hết mọi người hồi phục "sau khoảng 5 ngày", theo Sky News.

Ông Spector cho biết, hầu hết những người nhiễm bệnh đều có "tình trạng nhẹ hơn giống như cảm nặng", phần lớn những người mắc bệnh ít gặp các triệu chứng đặc trưng của Covid-19 là sốt, mất khứu giác và vị giác.

Ông cho biết vẫn chưa thu thập được dữ liệu chính xác về các triệu chứng của biến thể Omicron, nhưng những phát hiện ban đầu cho thấy các triệu chứng nhẹ hơn và giống như cảm lạnh hơn so với các biến thể trước đó.

Hầu hết các trường hợp Omicron ở Anh “như cảm nặng” và khỏi bệnh sau 5 ngày

Shutterstock

Nên chú ý đến các triệu chứng nào?

Nghiên cứu ZOE cho thấy, mọi người bây giờ nên chú ý đến hắt xì, đau đầu, sổ mũi, viêm họng, ho, mất khứu giác, sốt, theo Sky News.

Giáo sư Spector cho biết, nhìn chung, hiện tại đa số những người nhiễm bệnh thực sự có các triệu chứng giống như cảm lạnh. Các triệu chứng xuất hiện từ từ rất nhẹ, giống như cảm lạnh nặng ở nhiều người.

Triệu chứng của cảm lạnh và Omicron có khác nhau?

Giáo sư Spector cho biết thêm, hơn 50% số người có biểu hiện bệnh nhưng không hề có các triệu chứng rõ ràng, nhưng xét nghiệm PCR vẫn dương tính, theo Sky News.

Ông cho biết nhóm của ông mới chỉ kiểm tra khoảng 1.000 trường hợp Omicron cho đến nay, nhưng dường như nó gây bệnh "khá nhẹ".

Giáo sư Spector nhấn mạnh họ chỉ bị "bệnh khá nhẹ và gần như mọi người đều khỏe hơn sau khoảng 5 ngày".

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "nhiều người đang nhiễm bệnh ở London hiện nay là ở lứa tuổi trẻ hơn và lứa tuổi này thường không mắc Covid-19 nặng và ít phải nhập viện".

Nhiều người đang nhiễm bệnh ở London (Anh) hiện nay là ở lứa tuổi trẻ hơn và lứa tuổi này thường không mắc Covid-19 nặng và ít phải nhập viện

Shutterstock

Nhà dịch tễ học cũng cảnh báo rằng các nỗ lực xét nghiệm và truy vết của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh có thể không hiệu quả với Omicron.

Ông cho biết, xét nghiệm và truy vết sẽ không có hiệu quả trong trường hợp này, vì người tiếp xúc với nguồn bệnh chỉ mất khoảng 2 ngày để nhiễm bệnh, và thường không đủ thời gian để giải quyết.

Người bệnh đã lây truyền bệnh ngay khi tiếp xúc với người khác trong quá trình xét nghiệm và truy vết.

Vì vậy, mọi người nên tự kiểm tra sức khỏe của mình, xem có bất kỳ triệu chứng nào giống như cảm lạnh không, có tiếp xúc với người khác hay không, hãy đảm bảo xét nghiệm nhanh trước khi gặp gỡ mọi người và đảm bảo rằng mọi người cũng làm như vậy, ông đưa ra lời khuyên, theo Sky News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.