Hỗn chiến trong đêm: Một cái tát, một mạng người

12/04/2016 09:32 GMT+7

Bị bạn nhậu tát một cái vào mặt, Hiếu chạy bộ về nhà lấy dao rồi quay lại. Khi thấy Thêm, Hiếu lao tới dùng dao đâm một nhát trúng cổ làm Thêm gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Bị bạn nhậu tát một cái vào mặt, Hiếu chạy bộ về nhà lấy dao rồi quay lại. Khi thấy Thêm, Hiếu lao tới dùng dao đâm một nhát trúng cổ làm Thêm gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Hiếu đang làm việc với công an. - Ảnh: CTVHiếu đang làm việc với công an. - Ảnh: CTV
Ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết vừa khám phá nhanh, bắt 4 nghi phạm trong vụ hỗn chiến làm một người bị đâm chết tại chỗ trên đường Cây Keo (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) vào khuya 9.4.
4 nghi phạm bị tạm giữ gồm: Lưu Phi Hiếu (23 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, cùng quê Nghệ An), Trần Thanh Tùng (22 tuổi, quê Đồng Tháp) và Phạm Nguyễn Hoài Phong (23 tuổi, quê Bến Tre).
Hiện trường vụ hỗn chiến xảy ra vào khuya 9.4 - Ảnh: C.T.V
Theo điều tra từ công an, khoảng 21 giờ ngày 9.4, 4 người gồm: Đạt, Hiếu, Tùng và Lô Thị Thúy (22 tuổi) đến một quán trên đường Lê Quang Chiểu (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) để nhậu. Tại đây, nhóm Hiếu gặp Phong (bạn làm cùng công ty), Thạch Thêm (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và một số người bạn cũng đang nhậu tại đây. Trong lúc nhậu, hai nhóm qua lại uống bia giao lưu.
Khoảng 22 giờ cùng ngày (9.4), kết thúc cuộc nhậu hai nhóm ra về. Lúc này, Phong rủ nhóm Hiếu đi hát karaoke nhưng không được chấp nhận. Bất ngờ, Thêm lao tới tát vào mặt Hiếu, đuổi đánh Phong rồi bỏ đi. Bị đánh, Hiếu chạy về nhà lấy 1 con dao bỏ trong người rồi rủ Phong, Đạt, Tùng đi tìm đánh Thêm.
Đến 23 giờ cùng ngày (9.4), khi phát hiện Thêm trên đường Cây Keo (P.Hiệp Tân), Hiếu lao tới dùng dao đâm một nhát trúng cổ làm Thêm gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

4 nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: CTV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.