Hôn nhân giúp người tiểu đường giảm nguy cơ thừa cân

06/11/2016 15:47 GMT+7

Những người đã kết hôn mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 ít có khả năng thừa cân hơn so với người bệnh sống độc thân.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Yokohama, Nhật Bản, sau khi theo dõi tình hình sức khỏe của 270 người bị tiểu đường tuýp 2 có độ tuổi trung bình là 65 trong vòng 6 năm.
Những người tham gia gồm 180 người đã kết hôn và 90 người độc thân.
Kết quả nghiên cứu cho thấy những người đã lập gia đình giảm tới 50% nguy cơ bị thừa cân so với những người sống độc thân. Những người đã lập gia đình có chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình là 24,5, trong khi người độc thân 26,5.

tin liên quan

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu quốc tế về ung thư (CIRC/IARC) tại Lyon, Pháp, thừa cân có thể làm tăng nguy cơ mắc phải bệnh ung thư dạ dày, gan, túi mật, tụy, buồng trứng và tuyến giáp.
Các chuyên gia cho hay những người đã lập gia đình thường có chế độ ăn uống lành mạnh hơn và được nhắc nhở đi khám bác sĩ khi bị bệnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.