Từ đơn thư bạn đọc:

Hơn trăm ngàn tấn rác ở Côn Đảo khi nào được xử lý?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/03/2023 09:15 GMT+7

Sau hơn 2 năm triển khai, nhà máy xử lý rác ở bãi rác Bãi Nhát (H.Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn chưa thể vận hành do thiếu vốn. Trong thời gian lò đốt rác ngưng hoạt động thì mỗi ngày bãi rác này phải chất chồng thêm rác, đến nay đã hơn trăm ngàn tấn.

Ngày 13.3, một lãnh đạo UBND H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết mỗi ngày bãi rác Bãi Nhát phải chứa thêm 20 tấn rác, trong khi lò đốt nơi đây đã ngưng hoạt động lâu nay. Việc ngưng đốt rác là bởi cần thời gian để thi công nhà máy xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng công nghệ đốt tại chỗ, do Liên doanh Công ty CP đầu tư Kim Trường Phát và Công ty CP H-T Giang San thực hiện.

BẾ TẮC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ RÁC

Theo báo cáo của UBND H.Côn Đảo, hiện nay toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày tại địa phương đều được thu gom, đưa về bãi rác Bãi Nhát (rộng 3.800 m2) xử lý, nhưng thực tế đã quá tải từ nhiều năm nay. Để giải quyết bớt lượng rác tồn đọng, vào năm 2014, UBND H.Côn Đảo đã đầu tư 1 lò đốt rác công nghệ tại bãi rác này, nhưng chỉ xử lý được khoảng 5 tấn rác/ngày. Do đó, lượng rác tại Bãi Nhát ngày càng nhiều, lên đến hàng chục ngàn tấn.

Hơn trăm ngàn tấn rác ở Côn Đảo khi nào được xử lý? - Ảnh 1.

Bãi rác Bãi Nhát lúc chưa thi công dự án nhà máy, còn lò đốt 5 tấn rác/ngày

Để xử lý dứt điểm lượng rác thải (lúc này là hơn 70.000 tấn) cũng như tình trạng ô nhiễm từ bãi rác Bãi Nhát, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong nhiều năm qua đã kêu gọi xã hội hóa để các doanh nghiệp có phương án thu gom xử lý rác, nhưng chưa có đơn vị nào đầu tư. Đầu năm 2019, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chọn phương án đưa rác từ Bãi Nhát về đất liền bằng tàu biển để xử lý. Tuy nhiên, tại cuộc họp lấy ý kiến của các sở, ngành vào ngày 23.8.2019, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hủy bỏ phương án đóng gói rác, vận chuyển bằng tàu về đất liền để xử lý vì kinh phí quá lớn.

Ngày 31.7.2020 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê duyệt kết quả đánh giá của Hội đồng xét chọn, lựa chọn Liên doanh Công ty CP đầu tư Kim Trường Phát và Công ty CP H-T Giang San làm chủ đầu tư thực hiện dự án xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực khu Bãi Nhát, H.Côn Đảo.

Hơn trăm ngàn tấn rác ở Côn Đảo khi nào được xử lý? - Ảnh 2.

Nhà máy đang thi công, khi vào vận hành sẽ đốt 80 tấn rác/ngày

NGUYỄN LONG

KHI NÀO NHÀ MÁY VẬN HÀNH ?

Sau khi được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao cho làm chủ đầu tư dự án xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhát; vào tháng 2.2022, liên doanh 2 công ty trên đã khởi công xây dựng nhà máy. Ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND H.Côn Đảo, cho biết hiện nay nhà máy đã hoàn thiện 95% công trình nhưng do khó khăn về vốn nên chưa đưa vào vận hành được.

Vào ngày 6.3.2023, tại cuộc họp nhằm nghe UBND H.Côn Đảo và đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ tại Bãi Nhát, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Môi trường, có phương án linh động, chủ động về tài chính để tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, ông Khánh cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các ban, ngành có liên quan, H.Côn Đảo khảo sát, đánh giá, thực hiện đưa nhà máy vào vận hành đúng cam kết với tỉnh vào ngày 25.3.2023.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Như Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Kim Trường Phát, cho biết công tác vận hành nhà máy đốt rác đã sẵn sàng. "Ban đầu do công ty sử dụng công nghệ đốt có ống khói nhưng sau đó chuyển sang công nghệ đốt không xả thải ra môi trường nên có chậm trễ vận hành. Tuy nhiên, nhà máy sẽ hoạt động trong tháng 3.2023", ông Thành khẳng định.

Theo ông Thành, hiện bãi rác Bãi Nhát đang chứa hơn 100.000 tấn rác. Với công suất hoạt động đốt rác từ 250 - 300 tấn/ngày thì trong vòng 1 năm, toàn bộ rác thải tại đây sẽ được xử lý sạch. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.