Hồng Kông chỉ mở cửa nếu kiểm soát được dịch

11/03/2022 21:43 GMT+7

Hôm qua, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết hiện chưa phải là thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm hàng không đối với 9 nước, trong đó có Mỹ và Anh.

Đồng thời bà khẳng định Hồng Kông chỉ mở cửa lại sau khi chính quyền kiểm soát được dịch Covid-19.

Các nhân viên y tế Hồng Kông chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 ngày 10.3

Reuters

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca Covid-19 tại Hồng Kông đã tăng lên khoảng 600.000. Hơn 3.000 trường hợp tử vong vì bệnh, đa số xảy ra trong vòng 2 tuần qua.

Ngày 10.3, giới chức y tế Hồng Kông ghi nhận 31.402 ca mắc mới và 180 người chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ.

Cùng ngày, Trung Quốc đại lục cho hay đã phát hiện 402 ca lây nhiễm cộng đồng, tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó.

Châu Á vượt cột mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19

Trong số này, 165 ca được ghi nhận ở tỉnh Cát Lâm, đánh dấu số ca cao nhất theo ngày tại địa bàn tỉnh kể từ cuối năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.