Hồng Kông nâng cảnh báo về bão Koinu; 77 người chết do mưa lũ ở Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
08/10/2023 20:18 GMT+7

Hồng Kông hôm nay 8.10 đã nâng cảnh báo bão lên gần mức cao nhất khi cơn bão Koinu quét qua khu vực, mang theo mưa và gió giật mạnh.

Bão Koinu xuất hiện chỉ một tháng sau khi Hồng Kông hứng chịu cơn bão Saola và ra cảnh báo bão ở mức cao nhất T10.

Đài quan sát thời tiết Hồng Kông tối nay cho hay sẽ xem xét đưa ra cảnh báo bão ở mức T10 lần thứ hai trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện gió, chỉ vài phút sau khi nâng mức cảnh báo từ T8 lên T9 khi bão Koinu mạnh hơn dự kiến đổ bộ vào đặc khu này, theo tờ South China Morning Post.

Hồng Kông nâng cảnh báo về bão Koinu; 77 người chết do mưa lũ ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Bão Koinu mang theo mưa và gió giật mạnh khi tấn công Hồng Kông ngày 8.10

Reuters

Đã có ít nhất 4 người bị thương do bão, trong khi hơn 200 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn đến nửa đêm. Giao thông công cộng cũng bị gián đoạn phần lớn thời gian trong ngày và các lớp học bị hủy.

Trước đó, bão Koinu đã quét qua vùng cực nam của Đài Loan, khiến 1 người chết và hàng trăm ngàn ngôi nhà bị mất điện, theo AFP.

Trong khi đó, giới chức ở Ấn Độ hôm nay thông báo ít nhất 77 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận lũ lụt xảy ra ở vùng đông bắc Ấn Độ sau khi mưa lớn khiến hồ Lhonak thuộc bang Sikkim bị vỡ vào ngày 4.10, theo AFP.

Một nhân viên cứu trợ địa phương cho hay tổng cộng 29 thi thể đã được tìm thấy từ các khu vực khác nhau của Sikkim. Ngoài ra, tại bang Tây Bengal gần đó, cảnh sát quận Jalpaiguri cho hay 48 thi thể đã được tìm thấy. Theo số liệu chính thức, hơn 100 người vẫn đang mất tích.

Hồng Kông nâng cảnh báo về bão Koinu; 77 người chết do mưa lũ ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Một ngôi nhà giữa dòng nước lũ sau khi mưa lớn khiến hồ Lhonak thuộc bang Sikkim ở phía đông bắc Ấn Độ bị vỡ vào ngày 4.10

AFP

Theo Văn phòng kiểm soát thảm họa bang Sikkim, hơn 2.500 người mắc kẹt trong lũ lụt đã được giải cứu, nhưng vẫn còn 3.000 người khác đang bị mắc kẹt trong một số trại cứu trợ ở phía bắc của bang khi các cuộc giải cứu bằng máy bay bị trì hoãn do thời tiết xấu. Theo chính quyền bang Sikkim, có hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hại do trận lũ vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.