Vỡ hồ sông băng tại Ấn Độ, hàng chục người chết, 22 binh sĩ mất tích

Khánh An
Khánh An
05/10/2023 11:34 GMT+7

Mưa lớn làm vỡ hồ sông băng tại Ấn Độ khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 102 người mất tích.

Vỡ hồ sông băng tại Ấn Độ, hàng chục người chết - Ảnh 1.

Hồ sông băng vỡ bờ gây lũ quét chết chóc xuống thung lũng ở đông bắc Ấn Độ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HINDUSTAN TIMES

Hãng Reuters ngày 5.10 đưa tin ít nhất 14 người thiệt mạng và 102 người mất tích tại khu vực đông bắc Ấn Độ, sau khi mưa to khiến một hồ sông băng vỡ bờ gây lũ quét xuống thung lũng.

Thảm họa ảnh hưởng cuộc sống của 22.000 người và là một trong những sự việc chết chóc mới nhất liên quan thời tiết tại khu vực đồi núi ở Nam Á do biến đổi khí hậu.

"Hoạt động tìm kiếm đang được thực hiện trong điều kiện mưa không ngớt, nước sông Teesta chảy xiết, đường sá cầu cống bị cuốn trôi nhiều nơi", theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Trong số những người mất tích có 22 binh sĩ.

Mưa lớn tại khu vực hồ sông băng Lhonak vào ngày 4.10 gây lũ quét tại thung lũng Teesta gần Trung Quốc, cách thủ phủ Gangtok của bang Sikkim khoảng 150 km về phía bắc.

Cơ quan Quản lý thảm họa Ấn Độ cho biết có 26 người bị thương và 102 người mất tích tính đến sáng 5.10. Ngoài ra có 11 cây cầu đã bị cuốn trôi.

Một đoạn phim trên hãng thông tấn ANI cho thấy nước lũ tràn vào những khu vực có một số ngôi nhà sụp đổ, gây thiệt hại xe cộ, các căn cứ quân đội và những cơ sở khác.

Cơ quan thời tiết đã cảnh báo về lở đất và nguy cơ gián đoạn các chuyến bay vì dự kiến sẽ có mưa nhiều hơn trong 2 ngày tới tại nhiều khu vực ở Sikkim và các bang lân cận.

Các khu vực miền núi khác của Ấn Độ cũng như ở Pakistan và Nepal đã hứng chịu mưa xối xả, lũ lụt và lở đất trong những tháng gần đây, khiến nhiều người thiệt mạng.

Năm ngoái, Pakistan cho rằng biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt chưa từng có do những trận mưa lịch sử gây ra, cuốn trôi đường sá, mùa màng, cơ sở hạ tầng và cầu cống, đồng thời giết chết ít nhất 1.000 người.

"Đáng buồn, đây là trận lũ mới nhất trong một loạt lũ quét chết người xảy ra khắp vùng Himalaya trong mùa mưa, khiến thực tế về tính dễ bị tổn thương cực độ của khu vực này trước biến đổi khí hậu trở nên quá nổi bật", theo ông Peman Gyamtsho, Tổng giám đốc Trung tâm quốc tế về Phát triển miền núi (trụ sở tại Nepal).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.