Hồng y mất tích ở Panama bất ngờ xuất hiện

Khánh Như
Khánh Như
02/02/2024 07:40 GMT+7

Vụ mất tích đã khiến các tín đồ Công giáo ở Panama lo lắng, trong khi cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra.

Ông Jose Luis Lacunza, một hồng y Công giáo La Mã mất tích gần đây đã được tìm thấy "bình an vô sự" gần giáo phận của ông ở phía tây Panama, Reuters đưa tin.

Đoạn video được chia sẻ trên nền tảng xã hội hôm 1.2 cho thấy một sĩ quan cảnh sát đang nói chuyện với vị giám mục 79 tuổi người Tây Ban Nha gốc Panama của Giáo phận David qua cửa sổ ô tô. Cảnh sát cho biết vị hồng y này sống ở tỉnh Boquete của Panama.

Hồng y mất tích ở Panama bất ngờ xuất hiện- Ảnh 1.

Đoạn video ghi lại cảnh một sĩ quan cảnh sát nói chuyện với Hồng y Jose Luis Lacunza hôm 1.2

REUTERS

"Chúng tôi cảm ơn vì những lời cầu nguyện và bày tỏ tình đoàn kết", Giáo hội Công giáo Panama nói ngay sau khi ông Jose Luis Lacunza được tìm thấy.

Kênh truyền hình địa phương Telemetro đưa tin rằng một bệnh viện ở tỉnh Chiriqui gần biên giới phía tây Panama với Costa Rica, nơi đặt trụ sở của giáo phận Lacunza, đang mong đợi ông sẽ đến để gặp các tín đồ.

Trong tuần này, nhiều người trình báo với cảnh sát rằng họ không thể tìm thấy vị hồng y. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy trước khi mất tích là vào ngày 30.1, khi ông rời khỏi nơi ở tại Chiriqui. Theo tờ Vatican News, cảnh sát Panama đã ngay lập tức mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa giải thích về nguyên nhân ông Jose Luis Lacunza mất tích. Tổng Giáo phận Panama đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự trở về an toàn của vị hồng y, trong khi Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng của ông.

Ông Jose Luis Lacunza được tấn phong vào năm 2015, trở thành hồng y đầu tiên trong lịch sử Panama.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.