Một hồng y quyền lực lãnh án tù trong phiên tòa lịch sử ở Vatican

17/12/2023 11:34 GMT+7

Trong phiên tòa mang tính lịch sử ở Tòa thánh Vatican, các thẩm phán đã tuyên án 5 năm 6 tháng tù với một vị hồng y người Ý từng rất quyền lực, vì các hành vi sai trái liên quan tài chính.

Hồng y Angelo Becciu, 75 tuổi, cựu cố vấn của Giáo hoàng Francis và cũng từng được coi là người có thể ngồi vào vị trí hàng đầu Tòa thánh Vatican, là giáo sĩ cao cấp nhất trong Giáo hội Công giáo La Mã từng bị đưa ra xét xử trong một vụ tố tụng hình sự, theo AFP.

Luật sư của vị hồng y, Fabio Viglione, cho biết họ tôn trọng bản án được đưa ra hôm 16.12 - bao gồm án tù nói trên cùng khoản tiền phạt 8.000 euro - nhưng sẽ kháng cáo và tiếp tục khẳng định ông Becciu vô tội.

Hồng y quyền lực lãnh án tù trong phiên tòa lịch sử ở Vatican - Ảnh 1.

Hồng y Angelo Becciu vào năm 2018

AFP

AFP cho hay ông Becciu đã bị truy tố với các cáo buộc tham ô, lạm dụng chức vụ và tác động đến nhân chứng. Ông là một trong 10 bị cáo trong phiên tòa tập trung xem xét khoản đầu tư tai tiếng của Vatican vào một tòa nhà sang trọng ở London (Anh).

Mười bị cáo bao gồm các chuyên gia tài chính, luật sư và những người từng làm việc cho Vatican. Tất cả đều bị kết tội hôm 16.12, ngoại trừ một người là cựu thư ký của ông Becciu là Mauro Carlino.

Hơn 2 năm rưỡi sau khi phiên tòa bắt đầu, Chủ tịch tòa án Giuseppe Pignatone đã tuyên án với các bị cáo, từ phạt tiền đến hơn 7 năm tù. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu số tiền 166 triệu euro từ những người bị kết án và yêu cầu họ bồi thường cho các bên dân sự số tiền hơn 200 triệu euro.

Tòa thánh Vatican đã tuyên bố mình là "bên bị vi phạm" và 4 thực thể là các hội nhóm dân sự ở Vatican đã đòi bồi thường hàng trăm triệu euro, bao gồm thiệt hại về đạo đức và danh tiếng.

Trọng tâm của phiên tòa là giao dịch liên quan đến một tòa nhà ở khu Chelsea xa hoa của London, dẫn đến việc thất thoát số tiền mà Vatican nói là đã ảnh hưởng đến ngân sách dành cho hoạt động từ thiện.

Ông Becciu bị kết tội tham ô sau quyết định đầu tư 200 triệu USD trong giai đoạn 2013-2014 vào quỹ do nhà tài chính Raffaele Mincione điều hành, nơi mà các thẩm phán cho là cực kỳ rủi ro. Một phần số tiền này được dùng để mua một phần tòa nhà nói trên, thỏa thuận đã khiến Vatican thua lỗ từ 140 triệu đến 190 triệu triệu euro, theo các công tố viên.

Ông Mincione đã bị tuyên án tù 5 năm rưỡi trong khi một nhà môi giới khác có liên quan đến thương vụ ở London, Gianluigi Torzi, bị kết án 6 năm tù.

Hồng y Becciu, người từng đi khắp thế giới trong vai trò nhà ngoại giao của Vatican, đứng thứ hai trong Quốc vụ khanh Tòa thánh, cơ quan làm việc chặt chẽ nhất với giáo hoàng, từ năm 2011 đến năm 2018. Ông được chuyển sang làm lãnh đạo bộ phận liên quan đến việc phong thánh, và cuối cùng đột ngột từ chức vào tháng 9.2020, sau khi được thông báo về một cuộc điều tra nhằm vào ông.

Ban đầu, đây là cuộc điều tra về khoản tiền 125.000 euro của Vatican mà ông đã quyên góp cho một tổ chức từ thiện ở quê hương Sardinia tại Ý, do anh em của ông điều hành. Sau đó, ông Becciu bị điều tra về thương vụ mua bán ở London.

Ông Becciu cũng bị kết tội về khoản tiền 570.000 euro được trả cho một phụ nữ Sardinia, Cecilia Marogna, mà ông tuyên bố là để giúp đàm phán giải cứu một nữ tu người Colombia bị bắt cóc ở Mali. Bà Marogna cuối cùng bị tuyên án 3 năm 9 tháng tù.

Giáo hoàng Francis lên kế hoạch cho hậu sự, muốn chôn cất ngoài thành Vatican

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.