Hợp đồng giữa VFF và ông Troussier thời hạn thế nào, ai trợ lý, lương bao nhiêu?

16/02/2023 15:05 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, quá trình thương thảo giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Troussier đã đem đến kết quả có hậu.

Ông Troussier ở tại nơi ông Park từng ở

Hợp đồng giữa đôi bên sẽ có bắt đầu từ 1.3.2023 đến ngày 31.7.2026 và ông Troussier sẽ sớm bắt tay vào công việc khi có mặt tại Việt Nam. Lễ ký kết được thực hiện tại Hà Nội trong thời gian ngắn tới. Được biết, ông Troussier sẽ được tự chọn nơi ở của mình ở Hà Nội. Và ông đã chọn khu biệt thự dành cho chuyên gia nước ngoài thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - nơi mà HLV Park Hang-seo từng ở 5 năm qua. 

Tiền lương dành cho ông được giữ kín nhưng sẽ dao động khoảng trên dưới 1,2 tỉ đồng/tháng và chắc chắn VFF sẽ tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt cho ông làm việc.

Ông Troussier có toàn quyền quyết định về chuyên môn, từ lựa chọn nhân sự ban huấn luyện cho đến cầu thủ và giáo án tập luyện cũng như chiến thuật. Trong thành phần trợ lý của ông Troussier, có cả người Pháp và người Việt Nam. Số lượng các trợ lý sẽ bằng số lượng các trợ lý thời HLV Park Hang-seo. Ngày 26.2, ông Troussier sẽ có mặt ở Hà Nội. 

Hợp đồng giữa VFF và ông Troussier thời hạn thế nào, ai làm trợ lý? - Ảnh 1.

Ông Troussier lại song hành cùng bóng đá Việt Nam

MINH TÚ

Mục tiêu cao nhất mà VFF giao cho ông Troussier là World Cup 2026 (trước mắt có vé vào vòng loại cuối cùng). Ông Troussier đã từng đề cập đến chủ đề World Cup 2026: "Rõ ràng khi World Cup 2026 tăng số lượng đội tham dự lên thành 48 và chia cho châu Á 8,5 suất thì bóng đá Việt Nam có hy vọng lớn hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng ưu tiên số 1 chính là tổ chức hệ thống thi đấu quy củ và trao cơ hội cho thế hệ trẻ. Các cầu thủ trẻ sẽ tiến bộ khi tập luyện nhưng nếu không được đặt vào những trận đấu với sự cạnh tranh gay gắt tại V-League, giải hạng nhất, nhì..., họ sẽ không thấy được lỗi sai để chỉnh sửa. Không trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thì rất khó biến ước mơ World Cup 2026 thành hiện thực".

Xem nhanh 20h ngày 16.2: HLV Troussier dẫn dắt ĐT Việt Nam | Gian nan tái thiết sau thảm họa động đất

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Như chúng ta đã biết, World Cup 2026 đã nâng số đội dự vòng chung kết lên 48 đội. Muốn tận dụng được cơ hội thì ngay từ thời điểm này chúng ta đã phải có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.