Hợp tác giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

13/07/2024 19:33 GMT+7

Chiều 13.7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại học Hoàng gia Phnom Penh.

Viết tiếp những trang sử đẹp trong quan hệ hai nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, giáo dục - đào tạo là chìa khóa của mọi thành công, là quốc sách hàng đầu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân của mỗi quốc gia.

Hợp tác giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác  Việt Nam - Campuchia- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại học Hoàng gia Phnom Penh

TTXVN

Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và Campuchia, những quốc gia đã phải vượt qua muôn vàn gian khổ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc và mất rất nhiều năm khắc phục hậu quả chiến tranh, rất thấu hiểu tầm quan trọng của công tác giáo dục - đào tạo, và nếu không tự mình học tập, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước thì không thể có cuộc sống hòa bình, ổn định và phát triển như ngày nay.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự "thay da đổi thịt" trên đất nước Campuchia qua từng ngày, được thấy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia đã và đang không ngừng phát triển, trong đó hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo luôn được lãnh đạo cấp cao hai nhà nước, Chính phủ, bộ, ngành hai bên hết sức coi trọng, là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học, coi việc bồi dưỡng, phát triển nhân tài là quốc sách hàng đầu.

Đồng thời cho biết, trong trao đổi, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn khẳng định coi trọng đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực là một trong các yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ phấn khởi nhận thấy Đại học Hoàng gia Phnom Penh đã và đang triển khai chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM trong việc thành lập Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Việt và Việt Nam học; mong muốn nơi đây trở thành cái nôi để các bạn sinh viên Campuchia, sinh viên quốc tế tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa để hiểu hơn, yêu hơn đất nước, con người Việt Nam.

Hợp tác giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác  Việt Nam - Campuchia- Ảnh 2.

Chủ tịch nước phát biểu tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh

TTXVN

Chủ tịch nước cũng cảm ơn các giáo viên của Đại học Hoàng gia Phnom Penh đã dành tâm huyết để dìu dắt, đào tạo các thế hệ sinh viên Việt Nam theo học chuyên ngành ngôn ngữ Khmer tại nhà trường, trong đó nhiều người đã đóng góp vai trò trong việc vun đắp cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các học sinh, sinh viên Campuchia nói chung và các sinh viên Đại học Hoàng gia Phnom Penh nói riêng sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng các thế hệ học sinh, sinh viên của hai nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt viết tiếp những trang sử đẹp về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp lâu bền giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tập đoàn FPT của Việt Nam tài trợ 50 bộ máy tính FPT Elead cho Đại học Hoàng gia Phnom Penh với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ của Campuchia tiếp thu các tri thức, công nghệ mới, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Điển hình cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đến thăm Công ty viễn thông Metfone, doanh nghiệp do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) liên doanh cùng đối tác Campuchia.

Hợp tác giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác  Việt Nam - Campuchia- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ, nhân viên Công ty Viettel Campuchia (Metfone)

TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Metfone là điển hình cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia; đồng thời cho rằng bên cạnh hình ảnh doanh nghiệp năng động, Metfone đã đi vào trái tim người dân Campuchia thông qua các hoạt động an sinh xã hội tại Campuchia.

Đánh giá cao công ty đã có chính sách đồng hành cùng Chính phủ Campuchia triển khai Chính phủ điện tử, Chủ tịch nước hy vọng Metfone tiếp tục vươn lên là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ, chuyển đổi số tại Campuchia; tích cực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cùng phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành hữu quan hai nước, với trách nhiệm và tình cảm của mình, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Metfone kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh để Metfone ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, góp phần đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất.

Trước đó, Chủ tịch nước đã dự lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Phnom Penh của Vietnam Airlines và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Cambodia Angkor Air về tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác song phương; biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist Group), Hiệp hội Du lịch Campuchia (CATA) và Cambodia Angkor Air về hợp tác thúc đẩy du lịch, hàng không "Hai quốc gia - Một điểm đến".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.