'Hot girl ống nghiệm' Phạm Tường Lan Thy bỗng dưng thu hút quan tâm của dân mạng

27/04/2023 14:29 GMT+7

Cộng đồng mạng đã và đang quan tâm đặc biệt đến thông tin "hot girl ống nghiệm" Phạm Tường Lan Thy tham gia một cuộc thi nhan sắc. Nhưng thông tin này liệu có đúng?

'Hot girl ống nghiệm' Phạm Tường Lan Thy tham gia cuộc thi sắc đẹp? - Ảnh 1.

Bài viết gây xôn xao cộng đồng mạng nhưng đây là những thông tin sai sự thật

Theo đó, những ngày vừa qua trên mạng xuất hiện nhiều hình ảnh khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng "hot girl ống nghiệm" Phạm Tường Lan Thy tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Bài đăng cũng cho rằng cô gái xinh đẹp này là thí sinh cuối cùng vào vòng chung khảo.

Tuy nhiên vào trưa 27.4, đại diện ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam trả lời PV Thanh Niên: "Đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng "hot girl ống nghiệm" Phạm Tường Lan Thy tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023 là sai sự thật. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội chỉ là ảnh ghép. Đó là tin giả".

Sở dĩ Phạm Tường Lan Thy có biệt danh là "hot girl ống nghiệm" vì đúng vào đêm 30.4.1998, cô gái này là một trong 3 em bé đầu tiên chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam. Phạm Tường Lan Thy chào đời ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Chính ngày 30.4.1998 cũng là thời khắc đánh dấu bước ngoặt lịch sử của ngành thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam cũng như đánh dấu một bước tiến lớn cho nền y học nước nhà.

Bên cạnh việc được "ra đời trong ống nghiệm", cùng với nhan sắc khả ái, Phạm Tường Lan Thy được gọi là "hot girl ống nghiệm".

'Hot girl ống nghiệm' Phạm Tường Lan Thy tham gia cuộc thi sắc đẹp? - Ảnh 2.

"Hot girl ông nghiệm" tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2016

Và một trong những lý do khiến cô gái 25 tuổi này luôn là cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua vì  Phạm Tường Lan Thy gặp không ít thị phi trên mạng xã hội.

Phạm Tường Lan Thy là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô gái 25 tuổi đã từng du học Nhật Bản. "Hot girl ống nghiệm" từng khiến dân mạng phát sốt khi tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ngoài ra, Phạm Tường Lan Thy còn có nhiều biệt tài về âm nhạc, thành thạo nhiều nhạc cụ...

Mặc dù vậy, Phạm Tường Lan Thy cũng từng nhận những lời chê vì dù là học sinh giỏi nhưng trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, "hot girl ống nghiệm" chỉ đạt được tổng điểm 29,53. Không có môn nào quá 7 điểm. Môn học từng giúp cô gái này giành huy chương vàng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia là lịch sử, cô gái này cũng chỉ đạt 3,75 điểm.

Và một lùm xùm khác khiến cái tên Phạm Tường Lan Thy hay "hot girl ống nghiệm" luôn được nhắc đến vào hàng năm, đặc biệt là vào dịp sinh nhật của cô gái này, đó là Phạm Tường Lan Thy bị cho là "ăn cắp chất xám của bạn thân". Mặc cho những chỉ trích cứ ập đến, cô gái 25 tuổi vẫn chưa từng "nói một lần cho rõ" hay lên tiếng về vụ việc khiến lùm xùm cứ xảy ra từ năm này qua năm khác.

Trước khi bị cộng mạng chỉ trích, Phạm Tường Lan Thy sở hữu “bộ sưu tập” thành tích rất đáng ngưỡng mộ như: giải nhì cuộc thi "Cùng non sông cất cánh" lần 4; giải nhất kỳ thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật Lê Hồng Phong; huy chương vàng môn lịch sử khối 11 kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần 1; Top 20 toàn quốc cuộc thi  Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015; giải ban nhạc sử dụng nhạc cụ điện tử hay nhất tại cuộc thi Liên hoan ca khúc Chú ve con 2015. 

"Hot girl ống nghiệm" còn có thể chơi 8 loại nhạc cụ: piano, organ, violin, ukulele, saxophone, guitar, kèn trumpet, kèn trombone, trong đó giỏi nhất là piano và violin.

Phạm Tường Lan Thy từng chia sẻ có  ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để giúp người bệnh vì  trân trọng sự sống mà ngành y đã tạo ra cho bản thân, đồng thời tự hào khi được sinh ra bằng một phương pháp khoa học hiện đại. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.