'House of Gucci': Lady Gaga diễn xuất ấn tượng dù kịch bản phim bị chê nhạt nhòa

Phương Phương
Phương Phương
24/11/2021 14:00 GMT+7

Danh ca Lady Gaga được khen ngợi khi vào vai "góa phụ đen" Patrizia Reggiani trong House of Gucci , dù báo giới quốc tế không đánh giá cao kịch bản của bộ phim.

Phim mới House of Gucci do đạo diễn Ridley Scott chỉ đạo, đổ bộ rạp chiếu Mỹ vào ngày 24.11. Trong tác phẩm, Lady Gaga hóa thân thành Patrizia Reggiani, hay còn được biết đến với biệt danh "góa phụ đen". Patrizia Reggiani bị kết tội thuê sát thủ giết chết chồng mình là Maurizio Gucci (Adam Driver đóng) - người thừa kế "đế chế" thời trang Gucci.

Tạo hình sắc sảo của Lady Gaga khi vào vai "góa phụ đen" Patrizia Reggiani

MGM

Sự trở lại của Lady Gaga trên màn ảnh rộng thu về đánh giá tích cực từ giới truyền thông. The Guardian nhận xét: "Mỗi khi Gaga xuất hiện, bạn sẽ không thể nhịn cười trước nét diễn tinh quái và thông minh của cô ấy". Theo Variety, Lady Gaga thể hiện tài năng khi khắc họa được vẻ ngây thơ bên trong một con người nhiều toan tính như Patrizia Reggiani.

Màn diễn xuất ấn tượng của Lady Gaga trở thành tâm điểm chú ý của House of Gucci. The Hollywood Reporter dành nhiều mỹ từ để mô tả về sự thể hiện của nữ danh ca trong bộ phim: "Ngay cả khi châm điếu thuốc hoặc khuấy cốc cà phê, Gaga vẫn nhập tâm vào nhân vật với cảm giác say mê dữ dội. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, bộ phim lại 'cháy' lên như có dòng điện chạy qua".

Theo giới truyền thông, diễn xuất của Lady Gaga (trái) có phần lấn lướt bạn diễn Adam Driver (vai Maurizio Gucci)

MGM

Tuy nhiên, chất lượng kịch bản của House of Gucci khiến nhiều tờ báo thất vọng. The New York Timescho rằng phim có khởi đầu hấp dẫn, nhưng mắc lỗi "vừa rườm rà, vừa tẻ nhạt" ở đoạn cao trào, khi nhân vật chính đối diện với tiền bạc, lòng trung thành, danh dự gia tộc... Đồng quan điểm này, CNN đánh giá House of Gucci có đầy đủ chất liệu tốt để tạo nên một tác phẩm thú vị, song kịch bản lại lỏng lẻo, rời rạc.

Theo trang Collider phân tích, House of Gucci không giải thích thỏa đáng vì sao nhân vật Patrizia Reggiani của Lady Gaga giết chồng, dù mở đầu của phim tập trung vào câu hỏi này. The Hollywood Reporter thì nhận thấy kịch bản phim rối rắm vì ôm đồm quá nhiều tình tiết. Trái ngược loạt ý kiến trên, hãng tin AP gọi House of Gucci là "mớ hỗn độn quyến rũ" nhờ những yếu tố như âm nhạc, thời trang, diễn xuất và giọng thoại của dàn diễn viên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.