Houthi 'lại phóng UAV vào chiến hạm Mỹ', tàu chiến Nga đến biển Đỏ

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2024 17:38 GMT+7

Reuters hôm nay 29.3 đưa tin quân đội Mỹ ngày 28.3 tuyên bố đã phá hủy 4 máy bay không người lái (UAV) do lực lượng Houthi ở Yemen phóng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X rằng số UAV do Houthi phóng ngày 28.3 "là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực".

Cũng theo CENTCOM, số UAV trên nhắm vào một tàu của liên minh và một tàu chiến của Mỹ ở biển Đỏ. CENTCOM cho hay không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nào đối với các tàu của Mỹ hoặc liên minh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Houthi đối với cáo buộc và tuyên bố trên của CENTCOM.

Houthi 'lại phóng UAV vào chiến hạm Mỹ', tàu chiến Nga đến biển Đỏ- Ảnh 1.

Một tàu hàng bốc cháy sau khi bị Houthi tấn công ở biển Đỏ ngày 6.3

Reuters

Hôm 26.3, phát ngôn viên Yahya Sarea của Houthi tuyên bố trong 72 giờ trước đó, lực lượng này đã thực hiện sáu cuộc tấn công vào các tàu bằng UAV và tên lửa ở vịnh Aden và biển Đỏ. Ông còn nói rằng Houthi cũng đã tấn công hai tàu khu trục của Mỹ ở biển Đỏ cũng như thành phố Eilat của Israel, theo Reuters.

Houthi đã tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel, Anh và Mỹ, cũng như các tàu đang hướng tới các cảng của Israel, làm gián đoạn giao thông dọc theo tuyến đường thương mại quan trọng ở biển Đỏ.

Mỹ bí mật đàm phán với Iran để ngăn chặn Houthi tấn công?

Mỹ, quốc gia dẫn đầu một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên biển Đỏ, đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen kể từ giữa tháng 1.

Trong bối cảnh như trên, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga ngày 28.3 thông báo một số tàu chiến Nga đã đi qua eo biển Bab al-Mandab vào biển Đỏ.

Kênh truyền hình Zvezda thuộc Bộ Quốc phòng Nga dẫn thông báo từ Hạm đội Thái Bình Dương cho hay trong số tàu chiến nói trên có một tàu tuần dương và một tàu hộ vệ, theo Reuters.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.