Chủ trì nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù đợt 1 năm 2026, Bộ Quốc phòng giao trực tiếp cho Quân chủng Phòng không – Không quân đảm nhiệm, với 2 đơn vị nòng cốt là Trường sĩ quan Không quân (Trung đoàn Không quân 910, 915, 940) và Sư đoàn Không quân 370 (Trung đoàn Không quân 917).

Máy bay trực thăng Mi -171 số hiệu Sar - 02 của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370) thực hiện nhiệm vụ thả dù tại sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk)
ẢNH: MAI THANH HẢI
Thiếu tướng - tiến sĩ Ngô Vĩnh Phúc (Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân) cho biết: Lực lượng thả dù gồm máy bay trực thăng Mi-8 số hiệu 7374 của Trung đoàn Không quân trực thăng 915, Trường sĩ quan Không quân (tổ bay Mi-8 số hiệu 7374 do thượng tá Lê Vũ Huy, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn, chỉ huy).

Học viên Trường sĩ quan Không quân nhảy dù
ẢNH: MAI THANH HẢI
Đặc biệt, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370) đã cơ động chuyển máy bay trực thăng Mi -171 số hiệu Sar-02 từ sân bay Cần Thơ ra sân bay Tuy Hòa để thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thả dù.

Trực thăng Mi-8 số hiệu 7374 của Trung đoàn Không quân 915 (Trường sĩ quan Không quân) hạ cánh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thả dù
ẢNH: MAI THANH HẢI
Tổ bay Mi -171 của Trung đoàn Không quân 917 do đại tá – phi công Ngô Hồng Sơn (Phó trung đoàn trưởng Quân huấn) chỉ huy. Các thành viên cùng tổ bay gồm: thượng tá - phi công Phạm Ngọc Trìu (Phi đội trưởng Phi đội 1), đại tá Lưu Công Bằng (phi công kiêm dẫn đường) và 2 thượng tá quân nhân chuyên nghiệp đảm nhiệm cơ giới trên không là Phạm Quang Trung, Nguyễn Hữu Hùng…

Trực thăng Mi -171 số hiệu Sar-02 của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370) thả dù
ẢNH: MAI THANH HẢI
Dưới đây là một số hình ảnh nhảy và thả dù tại sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk):

Bộ Quốc phòng giao trực tiếp cho Quân chủng Phòng không – Không quân đảm trách nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù đợt 1 năm 2026
ẢNH: MAI THANH HẢI

Giáo viên đưa học viên lên máy bay trực thăng
ẢNH: MAI THANH HẢI

Các học viên năm thứ 2 Trường sĩ quan Không quân chuẩn bị nhảy dù
ẢNH: MAI THANH HẢI

Huấn luyện viên nhảy dù quan sát bãi đáp từ trên máy bay trực thăng
ẢNH: MAI THANH HẢI

Các huấn luyện viên trực tiếp nhảy dù cùng học viên
ẢNH: MAI THANH HẢI

Học viên nhảy dù từ máy bay trực thăng Mi - 171 số hiệu Sar-02
ẢNH: MAI THANH HẢI

Bãi đáp là sân bay Tuy Hòa
ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhảy dù trong điều kiện thời tiết nhiều mây mù
ẢNH: MAI THANH HẢI

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Tổng cục II tham gia nhảy dù
ẢNH: MAI THANH HẢI

Bộ đội Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) nhảy dù
ẢNH: MAI THANH HẢI

Trinh sát đặc nhiệm Tổng cục II nhảy dù trong điều kiện mây mù, tầm nhìn hạn chế
ẢNH: MAI THANH HẢI

Bãi đáp cho lực lượng nhảy dù
ẢNH: MAI THANH HẢI

Các phi công quân sự thuộc các đơn vị đóng quân ở phía Nam nhảy dù
ẢNH: MAI THANH HẢI

Các học viên quan sát động tác tiếp đất của đồng đội
ẢNH: MAI THANH HẢI

Bộ đội nhảy dù chuẩn bị tiếp đất
ẢNH: MAI THANH HẢI

Hỗ trợ đồng đội tiếp đất an toàn
ẢNH: MAI THANH HẢI
Bình luận (0)