Huawei không rút lui khỏi thị trường quốc tế

Thành Luân
Thành Luân
10/03/2022 12:35 GMT+7

Ông Guo Ping - Chủ tịch luân phiên của Huawei vừa chia sẻ những thông tin liệu hãng có rút lui khỏi thị trường smartphone hay không, tại sự kiện Triển lãm Di động Toàn cầu 2022 (MWC 2022) tổ chức ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Trong bài phát biểu tại MWC 2022, CEO Guo Ping chia sẻ với những người quan tâm đến Huawei, những người luôn đặt câu hỏi rằng: Huawei đang làm như thế nào? Liệu họ có còn khả năng cạnh tranh trong những năm tới? Liệu Huawei có còn hỗ trợ khách hàng của mình đạt thành công? Chủ tịch Huawei nói: “Tôi xin trả lời rằng, chỉ cần nhìn lên phía trước”.

Huawei vẫn tham gia triển lãm MWC 2022

afp

Tại MWC 2022, CEO Huawei chia sẻ về quan điểm của gã khổng lồ này về số hóa và trung hòa carbon, hai trong số những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên thế giới, sẽ có nhiều sự tác động đến ngành CNTT - truyền thông trong những năm tới.

“Sức mạnh của nền kinh tế số gần bằng số lần mật độ kết nối sức mạnh tính toán. Nhưng bây giờ chúng ta cần nhiều hơn không chỉ là sức mạnh, chúng ta cần sự bền vững lâu dài. Vì vậy, chúng ta cần xem xét một khía cạnh mới: giảm thiểu khí thải carbon”, ông Guo Ping nhấn mạnh.

Với những mục tiêu này, Huawei đang tăng cường chiến lược đầu tư đáng kể vào các nền tảng công nghệ. Huawei đang làm việc với các đối tác để định hình lại mô hình công nghệ của chúng tôi.

Đặc biệt, trong chia sẻ của mình, CEO của Huawei cho biết hãng này cũng đang xem xét lại cách tiếp cận của Huawei đối với phần mềm. AI (trí tuệ nhân tạo) đang phát triển với tốc độ bùng nổ, thúc đẩy mạnh mẽ các nhu cầu về khả năng tính toán. Tuy nhiên, sự phát triển phần cứng thì đang bị chậm lại.

“Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch nhằm cải thiện hàng loạt hiệu suất phần mềm. Huawei đã tăng gấp đôi hiệu suất của chỉ số chính, như số lượng mạng thiết bị di động và số lượng người dùng được lên lịch trình.

Chúng tôi cũng sẽ tận dụng HarmonyOS và EulerOS vào việc tăng hiệu quả khả năng tính toán có sẵn trong các loại phần cứng khác nhau và tận dụng mô hình Mindspore để giúp các nhà khoa học và kỹ sư nâng cao hiệu quả phát triển. Việc tái cấu trúc phần mềm toàn diện, lấy AI làm trọng tâm chắc chắn sẽ đem đến nhiều loại cơ hội mới”.

Liệu Huawei có rút lui khỏi thị trường quốc tế?

Cũng tại MWC 2022, ông Guo Ping có đề cập đến một vấn đề có lẽ đã được nhiều người quan tâm kể từ khi Huawei bị "lôi kéo" vào cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei cam kết sẽ không rời khỏi thị trường smartphone

afp

“Một số người đặt câu hỏi: Liệu Huawei có rút lui khỏi thị trường quốc tế? Câu trả lời của chúng tôi vẫn sẽ là "Không bao giờ". Huawei cam kết sẽ hỗ trợ những khách hàng đã lựa chọn chúng tôi, đạt được thành công lớn nhất trong kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu hóa của mình, về tiêu chuẩn, nhân tài, chuỗi cung ứng...”, ông Guo Ping khẳng định.

Chủ tịch Huawei nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục là người tham gia tích cực vào các sự kiện toàn cầu. Chúng tôi đã chuẩn bị một bản thiết kế kinh doanh có tên là GUIDE. Hãy cùng tham gia sự kiện “GUIDE cho tương lai” với chúng tôi. Và, hãy cùng nhau hợp tác thắp sáng tương lai”.

Trong khi đó, tại phiên thảo luận bàn tròn với báo giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Jay Chen - Phó chủ tịch Huawei châu Á - Thái Bình Dương đã chia sẻ về kế hoạch tương lai của Huawei trong việc lấy lại thời kỳ hoàng kim với các thiết bị cầm tay và phát triển hệ điều hành Harmony.

Ông Chen cho hay, Huawei vẫn đang đầu tư nỗ lực rất nhiều vào các dòng điện thoại cao cấp của mình, điển hình như dòng điện thoại Mate 50 PRO, đã được điều chỉnh để sử dụng hệ điều hành HarmonyOS. Đến cuối năm ngoái, Huawei đã sản xuất hơn 300 triệu thiết bị được cài đặt hệ điều hành Harmony để thúc đẩy phát triển hệ điều hành này.

Đại diện Huawei tiết lộ: “Tóm tắt đúng nhất chính là chúng tôi sẽ mở rộng phân khúc sản phẩm không chỉ dừng ở smartphone, mà đến lĩnh vực y tế kỹ thuật số, tổng quan trải nghiệm ở smart home và smart office”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.