Huawei lấy chip cho Mate 60 Pro từ đâu?

Huawei lấy chip cho Mate 60 Pro từ đâu?

Phương Thúy
Phương Thúy
04/09/2023 09:11 GMT+7

Hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc vừa bất ngờ công bố sản phẩm điện thoại thông minh Mate 60 và Mate 60 Pro. Điểm chung của hai chiếc điện thoại này là không có thông tin về chip.

Huawei từng là nhà sản xuất thiết bị di động hàng đầu thế giới trước khi điêu đứng vì các lệnh cấm vận của Mỹ. Thế nhưng vào cuối tháng 8 vừa qua, hãng điện thoại Trung Quốc đã bất ngờ công bố chiếc Mate 60 và Mate 60 Pro. Điểm chung của hai chiếc điện thoại này là không có thông tin về chip. Vậy trong hoàn cảnh phải chịu cấm vận, Huawei lấy chip cho điện thoại mới từ đâu?

Báo SCMP đặt ra 3 giả thuyết về nguồn gốc con chip trong hai mẫu điện thoại mới nhất của Huawei. Thứ nhất là nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc là SMIC làm chip cho Huawei.

Đây được xem là giải thích hợp lý nhất. Theo thông tin từ công ty nghiên cứu TechInsights ở Mỹ, SMIC có thể đã tận dụng các thiết bị sản xuất chip hiện có và áp dụng tiến trình 7 nm thế hệ thứ hai để tạo chip cho Huawei, gồm cả việc tích hợp sẵn 5G.

TechInsights cho biết sẽ đưa ra phân tích chi tiết trong thời gian tới. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ dấu mốc cho bước đột phá của ngành bán dẫn Trung Quốc, cũng như là chiến thắng cho mảng smartphone của Huawei.

Tuy nhiên, theo lệnh trừng phạt của Mỹ, lẽ ra tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc là SMIC cũng không thể sản xuất chip tiên tiến như sản phẩm đang được trang bị trên smartphone mới nhất của Huawei.

Giả thuyết thứ 2 là Huawei tự sản xuất chip. Thông tin này bắt nguồn từ một báo cáo của hãng tin Bloomberg, dẫn thông tin từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, rằng Huawei đang xây dựng một chuỗi cung ứng sản xuất chip bí mật và bộ vi xử lý trong Mate 60 là thành tựu mới nhất.

Giới chuyên gia nhận định kịch bản này khó xảy ra, nhưng không phải là không thể. Những năm gần đây, Trung Quốc đã huy động nguồn lực lớn nhằm tự chủ bán dẫn và Huawei chắc chắn không nằm ngoài cuộc.

Ngoài ra, dựa trên các thử nghiệm về thông số, trang AnTuTu cho rằng con chip trên hai sản phẩm của Huawei có thể là Kirin 9000s 5G, con chip cao cấp cuối cùng của Huawei trước khi bị Mỹ áp loạt lệnh cấm năm 2020.

Dù tự thiết kế chip, hãng không thể đặt hàng sản xuất do các đối tác như TSMC phải xin giấy phép từ Mỹ nếu muốn gia công chip cho Huawei.

Giả thuyết thứ 3 là Huawei còn chip trong kho. Có khả năng Huawei vẫn còn lượng lớn chip Kirin 9000 trong kho. Đây là các mẫu được TSMC sản xuất trước tháng 9.2020, khi Mỹ chưa thực hiện lệnh cấm toàn diện.

Trước mốc thời gian đó, Huawei được cho là đã ráo riết đặt hàng sản xuất và tích trữ rất nhiều chip Kirin 9000. Nếu đúng, có nghĩa hãng vẫn chưa thể tìm ra cách tự chủ về nguồn chip tiên tiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.