TSMC hâm nóng cuộc đua chip, đầu tư 3,8 tỉ USD vào Đức

TSMC hâm nóng cuộc đua chip, đầu tư 3,8 tỉ USD vào Đức

Phương Thúy
Phương Thúy
09/08/2023 10:00 GMT+7

Theo thông báo của TSMC ngày 8.8, công ty Đài Loan này đã phê chuẩn kế hoạch đầu tư 3,5 tỉ euro vào một nhà máy sản xuất chip tại Đức. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên của TSMC ở châu Âu và là nhà máy thứ 3 của công ty bên ngoài Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

TSMC cho biết họ sẽ rót 3,5 tỉ euro, tức 3,8 tỉ USD, vào công ty con có tên Công ty Sản xuất bán dẫn châu Âu, gọi tắt là ESMC, nơi họ nắm 70% cổ phần. TSMC sẽ cung cấp các dịch vụ đúc khuôn. Bên cạnh đó, công ty linh kiện xe hơi Bosch và nhà sản xuất bán dẫn Infieon của Đức, cùng Công ty NXP của Hà Lan sẽ nắm 10% cổ phần mỗi bên.

TSMC cũng đang đầu tư 40 tỉ USD vào một nhà máy mới ở bang Arizona, miền tây nước Mỹ. Công ty Đài Loan cũng đang liên doanh với Sony để xây dựng một nhà máy ở Nhật Bản. Nhà máy tại Đức là nhà máy sản xuất thứ ba của TSMC bên ngoài lãnh thổ đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Chính phủ Đức hy vọng sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong lĩnh vực xe hơi để duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thủ tướng Đức Olaf Sholz khẳng định Đức đang trở thành địa điểm sản xuất chất bán dẫn chính ở châu u. Đây là kết quả của những nỗ lực của châu Âu trong việc cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chip với Trung Quốc và Mỹ.

Liên minh châu Âu đã phê chuẩn đạo luật về sản xuất chip và bán dẫn, trong đó quy định khoản trợ cấp lên tới 43 tỉ euro, nhằm tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip điện tử của châu Âu vào năm 2030. Nhờ đạo luật này, không chỉ TSMC mà Intel và Wolfspeed cũng đang muốn tận dụng các nguồn quỹ chính phủ để xây nhà máy tại châu Âu. Hai tháng trước, tập đoàn Intel của Mỹ đã công bố kế hoạch trị giá 30 tỉ euro nhằm xây dựng 2 nhà máy sản xuất chip tại Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.