Trung Quốc quá ít lựa chọn để vực dậy kinh tế

Trung Quốc quá ít lựa chọn để vực dậy kinh tế

Phương Thúy
Phương Thúy
08/08/2023 11:18 GMT+7

Trung Quốc đã tung ra một gói kích thích tài khóa khổng lồ để bảo vệ nền kinh tế vào năm 2008 khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ. Do đó với tình hình kinh tế Trung Quốc hiện tại, cũng có nhiều ý kiến liên quan đến việc nên lặp lại cách thức này hay không?

Năm 2008, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, Trung Quốc đã tung ra một gói kích thích tài khóa khổng lồ để bảo vệ nền kinh tế. Đây được coi là một chiến lược thành công, giúp Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng cao và nâng cao uy tín chính trị trong và ngoài nước. Tuy nhiên, gói kích thích này cũng để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc, đó là sự gia tăng quá mức nợ công.

Sau đại dịch Covid-19, Trung Quốc có cần phải lặp lại cách thức này không?

Đài CNN dẫn lời các chuyên gia cho rằng câu trả lời là không. Bởi vì, một gói kích thích tài khóa mới sẽ không hiệu quả như trước, không những thế nó còn làm tăng thêm áp lực cho nợ công của Trung Quốc, vốn đã vượt quá 100% GDP vào năm ngoái.

Các nhà phân tích ước tính nợ chính phủ chưa thanh toán của Trung Quốc đã vượt 123.000 tỉ nhân dân tệ, tức 18.000 tỉ USD, vào năm ngoái. Trong đó, gần 10.000 tỉ USD được gọi là “nợ ẩn” - xuất phát từ các công ty tài chính do địa phương thành lập nhưng không thể hiện trên bản cân đối kế toán chính thức.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Chu Dân, một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế từng làm việc tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho biết ông không tin rằng Bắc Kinh sẽ công bố gói kích thích khổng lồ, bởi vì quốc gia này đã và đang phải đối mặt với mức nợ cao. Ông cũng nhận định Trung Quốc sẽ chỉ sử dụng các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn để duy trì hoạt động kinh tế.

Garcia-Herrero, một nhà kinh tế hàng đầu về Trung Quốc, cũng đồng ý với quan điểm này. Bà cho biết rằng gói kích thích tài khóa mới sẽ cần phải lớn hơn rất nhiều để có cùng tác động kinh tế như năm 2008. Bà cũng cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh hành động, nợ công sẽ tăng cao hơn nữa, điều này sẽ khiến kinh tế Trung Quốc nằm "trong số những nền kinh tế có mức nợ cao nhất thế giới".

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa công bố bất kỳ gói kích thích tài khóa nào. Điều này cho thấy ông vẫn còn thận trọng về việc gia tăng quá nhanh nợ công. Thay vào đó, ông tập trung vào các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, điều này có thể không đủ để giúp Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng cao trong bối cảnh thế giới vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Covid-19.

Trung Quốc cũng đã áp dụng một số biện pháp kích thích như cắt giảm lãi suất, tăng chi tiêu công, hạ giá đồng nhân dân tệ và cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những biện pháp này không đủ để đảo ngược xu hướng suy thoái và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực như nợ công cao, bong bóng tài chính và rủi ro hệ thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.