Hùng Dũng tiếp tục chiến đấu tại SEA Games 31, tại sao không?

03/02/2022 13:23 GMT+7

Tại SEA Games 31 , mỗi đội U.23 lại được kèm thêm 2 hoặc 3 cầu thủ trên 22 tuổi. Liệu Đỗ Hùng Dũng có được thầy Park tiếp tục lựa chọn bổ sung vào đội hình trẻ để làm chỗ dựa tin cậy cho đàn em như 3 năm về trước.

Sau 9 tháng dưỡng thương, Hùng Dũng có 1 trận làm nóng khá ổn trước đội Úc ở lượt 7 vòng loại thứ 3 World Cup và thực sự bùng nổ trong trận thắng Trung Quốc trên sân nhà đúng vào mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Quá trình chiến thắng chấn thương gãy ống đồng của Đỗ Hùng Dũng

Phần phát biểu của đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng và đội trưởng đội Trung Quốc Wu Xi đã tạo ra cảm xúc mạnh cho giới truyền thông ở họp báo sau trận.

Hai đội trưởng - hai thái cực thành bại

MINH TÚ

Wu Xi ngậm ngùi nói: “Đội Trung Quốc đã không kiểm tỏa được các đợt lên bóng nhanh của tuyển Việt Nam nên để thủng lưới quá sớm. Bàn thua thứ 2 cũng khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Lối chơi của chúng tôi đã bị phá sản và không thể lật ngược được thế cờ dù đã cố gắng điều chỉnh chiến thuật và sự kết nối ở hàng tiền vệ. Nhưng mọi thứ đều không đem lại thành quả như mong muốn. Dĩ nhiên thua trận là điều rất buồn. Càng buồn hơn khi chúng tôi thua vào ngày đầu tiên của tết âm lịch. Thất vọng lớn. Chúng tôi xin lỗi khán giả Trung Quốc”.

Liệu Văn Hậu và Hùng Dũng có cơ hội cùng sát cánh tại SEA Games 31?

MINH TÚ

Còn Hùng Dũng vừa vui vừa thận trọng: “Vào vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Việt Nam xác định các đối thủ châu Á rất mạnh, Dù có đá với hơn 200% tinh thần, sức lực thì chưa chắc khỏa lấp được sự khác biệt trình độ. Sau mỗi trận đấu, anh em đã cố gắng rút kinh nghiệm và tiến bộ dần lên. So với AFF Cup, tại sân chơi châu Á, đội tuyển sẽ không thể chơi tấn công như sân chơi khu vực. Chúng tôi đã phải tận dụng cơ hội tối đa và các tiền đạo đã làm rất tốt công việc của mình. Thật vui sướng vì có thắng lợi đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup – thành tích mà chưa đội Đông Nam Á nào làm được. Tôi tin là trong năm 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều nhân tố mới phục vụ những mục tiêu quan trọng của tương lai”.

Thầy Park và Hùng Dũng

ĐỘC LẬP

Tương lai gần của bóng đá Việt Nam là ngoài 2 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 còn có SEA Games 31. Ở môn bóng đá nam, mỗi đội được bổ sung thêm 2 hoặc 3 cầu thủ trên 22 tuổi. Cơ hội nào cho những đàn anh như Ngọc Hải, Hùng Dũng hay Quang Hải?

Trước SEA Games 30 cuối năm 2019, thầy Park đã quyết định bổ sung 2 cầu thủ ngoài lứa U.22 là Hùng DũngTrọng Hoàng. Dũng kể: “Ban đầu tôi cũng suy nghĩ, các cầu thủ khác sẽ nghĩ gì, có nghe mình không khi Quang Hải chấn thương và HLV để tôi làm đội trưởng. Lúc đó mình chưa có gì. Nhưng từng trận từng trận một, các cầu thủ tin tôi. Trận Việt Nam đá với Thái Lan, chúng tôi thua 2 bàn sớm. Đó là giây phút khó khăn, nhưng tôi hiểu là cách chơi của những giây phút sau bàn thua thứ hai rất quan trọng, hoặc là sụp đổ, hoặc là trở lại. Tấm huy chương vàng SEA Games là sự khẳng định của chúng tôi”.

Nhiệm vụ sống còn của U.23 Việt Nam là phải bảo vệ bằng được tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 vào tháng 5. Năm nay, CLB Hà Nội của Dũng không phải tham dự giải châu Á nên cường độ thi đấu của các cầu thủ Hà Nội có lẽ không quá căng như những năm phải trải sức trên quá nhiều mặt trận.

Một cầu thủ chất lượng cao như Hùng Dũng rất có thể lại được ông Park tin dùng, tại sao không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.