'Hung thần xa lộ'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/10/2022 06:11 GMT+7

Chỉ trong tháng 3.2022, xe container biển số (BS) 93H - 004.73 có 728 lần vi phạm/13.168 km xe chạy (bình quân 55,2 lần/1.000 km); xe tải BS 93C - 056.79 có 1.012 lần vi phạm/15.998 km xe chạy (bình quân 63,2 lần/1.000 km)...

Theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17.1.2020 của Chính phủ, các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm đối với trường hợp khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 1 tháng cho thấy có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy…

Trong 6 tháng, qua số liệu trích xuất từ camera giám sát, Sở GTVT tỉnh Bình Phước đã phát hiện và xử lý 687 xe container, đầu kéo, xe tải, xe hợp đồng vi phạm nghị định này, nên đã thu hồi phù hiệu.

CSGT Công an tỉnh Bình Phước tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường

HOÀNG GIÁP

Người viết thử tra dữ liệu của Sở GTVT và không khỏi rùng mình, bởi có những phương tiện vi phạm hàng trăm lần, thậm chí hàng ngàn lần/tháng. Chỉ trong tháng 3.2022, xe container biển số (BS) 93H - 004.73 có 728 lần vi phạm/13.168 km xe chạy (bình quân 55,2 lần/1.000 km); xe tải BS 93C - 056.79 có 1.012 lần vi phạm/15.998 km xe chạy (bình quân 63,2 lần/1.000 km); xe hợp đồng BS 93B - 008.19 có 237 lần vi phạm/10.066 km xe chạy (bình quân 23,5 lần/1.000 km)…

Không thể phủ nhận việc các doanh nghiệp (DN) vận tải thời gian qua đã và đang đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân, DN trong vận tải hàng hóa và hành khách. Tuy nhiên, với việc các phương tiện đặc biệt là xe container, xe tải, xe khách thường xuyên phóng “bạt mạng” trên đường thật sự đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người dân khi tham gia giao thông và được đặt cho biệt danh “hung thần xa lộ”.

Việc Sở GTVT tỉnh Bình Phước chủ động, thường xuyên xử lý nghiêm và công khai các phương tiện vi phạm trong thời gian qua là việc làm rất đáng hoan nghênh. Đây thực sự là những “tấm gương soi”, giúp các DN vận tải cần nhìn lại mình, để có sự điều chỉnh, quản lý và xử lý kịp thời các tài xế trong DN không chấp hành các quy định của pháp luật, đã và đang vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của DN. Đặc biệt, chính các tài xế cần “tự soi”, tự bảo vệ “nồi cơm” của mình bằng cách lái xe an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật trước khi có các sự việc đáng tiếc xảy ra. Đôi khi nhanh một chút… nhưng sẽ hối hận cả đời!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.