Hung thủ xả súng khiến 17 người thiệt mạng tại Mỹ thoát án tử hình

Khánh An
Khánh An
03/11/2022 08:38 GMT+7

Hung thủ vụ xả súng rúng động tại trường học ở Florida khiến 17 người thiệt mạng chính thức lãnh án chung thân, sau khi bồi thẩm đoàn không thống nhất trong việc tuyên án tử hình.

Bị cáo Nikolas Cruz, hung thủ trong vụ xả súng

reuters

Tờ The Guardian ngày 3.11 đưa tin Nikolas Cruz, hung thủ vụ xả súng rúng động tại trường học ở Parkland, bang Florida năm 2018 khiến 17 người thiệt mạng, vừa chính thức bị tuyên án chung thân không ân xá.

Bản án được tuyên sau 2 ngày gia đình của 17 nạn nhân tại tòa đã bức xúc mắng hung thủ 24 tuổi này là kẻ xấu, hèn nhát, quái vật, không phải con người.

Cruz nhìn thẳng khi thẩm phán Elizabeth Scherer tuyên 17 án chung thân trong vụ thảm sát ngày 14.2.2018 tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland, bang Florida. Bên cạnh đó, bị cáo còn lãnh thêm 17 án chung thân cho tội mưu sát những người hắn làm bị thương. Tổng hợp hình phạt là chung thân không ân xá.

Trang Rolling Stone trước đó dẫn lời khai của Cruz cho biết hắn xả súng vì "không có ai để yêu và không ai yêu mình".

Tại phiên tòa ngày 2.11, thẩm phán Scherer không có lựa chọn khác. Bồi thẩm đoàn trong phiên tòa kéo dài 3 tháng hôm 13.10 đã bỏ phiếu 9/3 về việc tuyên án tử hình. Tuy nhiên, luật pháp bang Florida buộc bồi thẩm đoàn phải bỏ phiếu thống nhất trong các vụ tuyên án tử hình thì bản án mới có hiệu lực.

Người thân các nạn nhân tại phiên tòa

reuters

Tại tòa, thẩm phán Scherer khen ngợi những người bị thương và người thân của các nạn nhân tử vong là những người mạnh mẽ và kiên nhẫn. “Tôi biết các bạn sẽ ổn, vì các bạn có nhau”, bà nói.

Phát biểu tại tòa, nhiều người trong số họ chỉ trích luật pháp buộc bồi thẩm đoàn bỏ phiếu thống nhất nếu muốn tuyên án tử.

Bà Linda Beigel Schulman, mẹ của giáo viên Scott Beigel đã thiệt mạng trong vụ việc, đã bức xúc phát biểu: “Công lý thực sự sẽ được thực thi nếu mỗi gia đình ở đây được cho một viên đạn và khẩu AR-15... và mỗi người bắn một viên vào kẻ này, đảm bảo rằng hắn cảm nhận từng chút một, và nỗi sợ hãi dâng cao cho đến khi gia đình cuối cùng bóp cò và có vinh dự đảm bảo rằng họ đã kết liễu hắn”.

Sau kết quả phiên tòa ngày 13.10 xét xử vụ xả súng trên, Thống đốc Florida Ron DeSantis bày tỏ thất vọng và nói rằng ”đây không phải là điều tôi tin là chúng ta chờ đợi”.

19 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Texas
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.