Hưng Yên: Bắt giữ nghi phạm giết người tại quán bia do mâu thuẫn

Minh Phong
Minh Phong
04/09/2023 13:25 GMT+7

Tại một quán bia ở Hưng Yên, trong lúc uống bia Sáng và L. đã xảy ra mâu thuẫn. Trên đường về, Sáng đã dùng dao gấp đâm nhiều nhát khiến L. trọng thương và tử vong. Sáng bị bắt giữ, điều tra về hành vi giết người.

Ngày 4.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Sáng (23 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 3.9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà (TP.Hưng Yên) tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đã tử vong, trên người có 2 vết thương dạng vết đâm tại vùng ngực cổ và bụng phải.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Viện KSND tỉnh Hưng Yên, Công an TP.Hưng Yên, Viện KSND TP.Hưng Yên và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Văn L. (24 tuổi, trú tại thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Bắt giữ kẻ giết người tại quán bia do mâu thuẫn - Ảnh 1.

Điều tra viên lấy lời khai của Đào Văn Sáng

CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 22 giờ ngày 2.9, Đào Văn Sáng đang ngồi uống bia với nhóm bạn cùng thôn tại quán bia nhà anh Phạm Văn Thắng (39 tuổi, ở thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường) thì gặp L. đang uống bia tại quán.

Trong lúc uống bia, giữa Sáng và L. xảy ra mâu thuẫn. Hai bên thách thức nhau, được mọi người can ngăn thì L. ra về trước. Sau đó cả nhóm ra về. Sáng một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream BS: 89H7-0003 trên đường về qua đoạn đường thuộc thôn Kệ Châu 3 (xã Phú Cường, TP.Hưng Yên) thì gặp L. một mình điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Thấy vậy, Sáng quay đầu xe đi cùng chiều với L., chặn xe của L. lại rồi bảo "mày gọi người đi!". Lúc này, L. dừng xe lại và lao vào đạp một nhát trúng vùng hông bên trái Sáng.

Sáng đã dùng tay phải rút chùm chìa khóa xe máy có móc 1 con dao gấp rồi dùng tay trái mở lưỡi dao ra đâm nhiều nhát về phía L., trong đó có 2 nhát trúng vào người L.

Trong khi xô xát, Sáng cũng bị một vết cứa của dao vào ngón tay trỏ phải của mình gây chảy máu. Sau khi bị Sáng đâm trúng 2 nhát thì L. lùi lại và bỏ chạy, còn Sáng lên xe máy đi về nhà nói chuyện với gia đình về việc Sáng vừa đánh L. phải đi bệnh viện.

Bắt giữ kẻ giết người tại quán bia do mâu thuẫn - Ảnh 2.

Đào Văn Sáng chỉ nơi đã làm rơi con dao gây án

CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Sáng tiếp tục điều khiển xe máy đi ra QL 39A hướng đi về Phố Nối. Khi đi qua khu vực cầu Ngàng (thuộc TT.Lương Bằng, H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Sáng dừng xe, tháo con dao từ chùm chìa khóa ra cầm trên tay phải rồi tiếp tục điều khiển xe máy đến nhà nghỉ thuộc khu vực xã Dân Tiến, (H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để vào nghỉ.

Quá trình di chuyển, Sáng đã đánh rơi con dao trên đường. Đến 3 giờ 15 phút, ngày 3.9, sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động, thuyết phục, Sáng đã đến phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú.

Đồng thời, cơ quan công an đã thu giữ vật chứng gồm 1 chiếc điện thoại di động, cùng chiếc xe máy do Sáng sử dụng và con dao Sáng dùng để gây án được truy tìm và phát hiện tại vệ cỏ ven QL 39A gần cổng Công ty TNHH Youngone Hưng Yên.

Vụ án giết người đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.