Hưng Yên: Tạm giữ nhóm nghi phạm cướp tài sản của người nước ngoài

Minh Phong
Minh Phong
16/10/2023 19:06 GMT+7

Đang điều khiển xe máy trên đường lúc nửa đêm, anh Yong bị 3 người áp sát, cướp tài sản với nhiều vật dụng có giá trị.

Ngày 16.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đang tạm giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tài sản của người nước ngoài.

Trước đó, ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào tiếp nhận đơn trình báo của anh Pang Shi Yong (36 tuổi, trú Quảng Tây, Trung Quốc - hiện đang tạm trú tổ dân phố Văn Nhuế, P.Bần Yên Nhân, TX.Mỹ Hào), vào khoảng 2 giờ cùng ngày, anh Yong điều khiển xe máy đi trên đường thuộc khu vực P.Bạch Sam (TX.Mỹ Hào) thì bất ngờ bị 3 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy áp sát cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Theo trình báo của anh Yong, tài sản của anh bị cướp gồm 1 ba lô (anh Yong đeo sau lưng), bên trong có 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo, 1.560.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Hưng Yên: Tạm giữ nhóm thanh niên cướp tài sản của người nước ngoài - Ảnh 1.

Nhóm nghi phạm cùng phương tiện gây án được đưa về trụ sở công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận được trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời xác minh, làm rõ nhóm thanh niên thực hiện vụ cướp tài sản của anh Yong, gồm: Vũ Văn Đức (17 tuổi), Nguyễn Quang Anh (16 tuổi, cùng trú xã Hòa Phong, TX.Mỹ Hào) và Hoàng Lê Gia Phúc (18 tuổi, trú H.Văn Lâm, cùng Hưng Yên). Đồng thời, công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản để trả lại cho bị hại.

Tại CQĐT, nhóm nghi phạm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Trước đó, Đức và Phúc đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 phường là P.Bạch Sam và P.Minh Đức, thuộc TX.Mỹ Hào.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.