Hụt vé đến Olympic, Indonesia tức tốc nhập tịch thêm 6 cầu thủ

13/05/2024 16:05 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang tiến hành thủ tục nhập tịch cho thêm 6 cầu thủ, nhằm bổ sung lực lượng cho đội U.20 Indonesia.

Dù không thể giành vé đến Olympic Paris 2024, song nhìn chung, bóng đá Indonesia đã trải qua 4 tháng đầu năm 2024 rất đáng nhớ. Đội tuyển Indonesia đánh bại Việt Nam trong cả 2 trận để áp sát vòng loại 3 World Cup 2026. Trước đó thầy trò ông Shin Tae-yong cũng vượt mặt đội tuyển Việt Nam để lấy vé vào vòng 16 đội Asian Cup 2023.

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2024, U.23 Indonesia đã quật ngã cả U.23 Úc, U.23 Jordan và U.23 Hàn Quốc để lọt tới bán kết. Để thua U.23 Guinea ở trận play-off tranh vé đi Olympic Paris, nhưng đây vẫn là thành tích đáng nhớ với đội bóng xứ vạn đảo trong lần đầu dự sân chơi U.23 châu Á.

Bóng đá trẻ Indonesia thăng tiến vượt bậc

Bóng đá trẻ Indonesia thăng tiến vượt bậc

BOLA

Yếu tố góp công lớn trong thành công của bóng đá Indonesia suốt 1 năm qua nằm ở chính sách nhập tịch. PSSI đã nhanh chóng hỗ trợ thủ tục để xin cấp quốc tịch cho nhiều ngôi sao gốc Indonesia đang chơi bóng tại châu Âu, với Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick, Ivar Jenner, Justin Hubner hay trước đó là Marc Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh đều đã chứng minh năng lực.

Theo báo chí Indonesia, PSSI sẽ nhập tịch thêm 6 cầu thủ nữa đang chơi tại châu Âu, 2 trong số đó từng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan. Cả 6 cầu thủ này sẽ được mang về để bổ sung cho đội U.20 Indonesia, gồm Jens Raven, Xavi Willstra, Mauresmo Hinoke, Kaya Symons, Dion Markx và Sacha Deighton. HLV Indra Sjafri của U.20 Indonesia đã sang Hà Lan để gặp gỡ 6 cầu thủ này nhằm thể hiện nguyện vọng muốn các cầu thủ nhập tịch để cống hiến cho các đội tuyển trẻ Indonesia. Nhiều khả năng, 6 gương mặt này sẽ sớm có quốc tịch Indonesia.

Trong 6 cầu thủ nói trên, Kaya Symons là gương mặt đáng chú ý nhất, khi anh từng khoác áo U.15, U.17 và U.19 Hà Lan. Hậu vệ trái sinh năm 2005 trưởng thành từ lò đào tạo của Vitesse Arhem - đội bóng đang chơi ở giải Hà Lan từng là CLB sân sau của "ông lớn" Chelsea.

HLV Indra Sjafri (thứ 3 từ trái sang) đến Hà Lan để gặp gỡ các tài năng trẻ gốc Indonesia

HLV Indra Sjafri (thứ 3 từ trái sang) đến Hà Lan để gặp gỡ các tài năng trẻ gốc Indonesia

PSSI

Xavi Woudstra cũng sinh năm 2005, đang chơi cho đội U.21 Heerenveen, từng khoác áo U.18 Hà Lan.

HLV Indra Sjafri của U.20 Indonesia chia sẻ: "Sau khi nhìn thấy tất cả tiềm năng từ các cầu thủ đang thi đấu trong nước, U.20 Indonesia cũng sẽ mang đến cơ hội cho các cầu thủ gốc gác Indonesia hiện đang thi đấu ở nước ngoài. Mục tiêu của chúng tôi là dự U.20 World Cup 2025".

Lực lượng trẻ trung của HLV Sjafri sẽ tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2024, diễn ra từ 17.7 đến 31.7 và tiếp đó là vòng loại U.20 châu Á 2025, diễn ra từ 21.9 đến 29.9.

Bình luận (9)

avatar-user
Ngọc Hữu Phạm

Giá mà được phép nhập tịch trọng tài thì có lẽ Indonexia cũng sẽ nhập để giành chiến thắng . KHi làm thủ tục chào cờ trước trận đấu nhìn các cầu thủ khác hẳn về hình thể màu da và...không biết hát quốc ca tôi thấy khó chấp nhận quá. Cũng lúc ấy nhìn các cầu thủ Việt nam đặt tay lên ngực nơi nhịp đập của con tim đang hòa cùng nhịp Tiến quân ca, mắt đăm đăm dõi theo cờ Tổ quốc. Tôi đã khóc

Trả lời 0 10 tháng trước
avatar-user
Anh Thắng

Indo giờ khác gì clb Paris Saint-Germain của đông nam á đâu. Đá kiếm thành tích chứ quan trọng gì cái avata

Trả lời 0 10 tháng trước
avatar-user
Vượng Hoàng Hoa

Sướng nhỉ chẳng cần đào tạo gì cả cứ chờ người khác làm sẵn rồi đến đón, có điều cũng không được tự hào lắm.

Trả lời 0 10 tháng trước
Xem thêm bình luận (6)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.