Hủy án sơ thẩm vụ 'siêu lừa đảo xe máy' 35 tỉ đồng

21/05/2015 16:28 GMT+7

(TNO) “Nổ” rằng bản thân có khả năng mua xe gắn máy với giá rẻ hơn thị trường từ 2 - 10 triệu đồng, một bị cáo đã lừa được 37 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền khoảng 35 tỉ đồng.

(TNO) “Nổ” rằng bản thân có khả năng mua xe gắn máy với giá rẻ hơn thị trường từ 2 - 10 triệu đồng, một bị cáo đã lừa được 37 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền khoảng 35 tỉ đồng.

Hủy án vụ “siêu lừa đảo xe máy” 35 tỉ đồngBị cáo Hoa tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Phan Thương
Ngày 21.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (49 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).
Theo HĐXX, cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là con gái bị cáo nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung theo đơn kháng cáo của các bị hại.
Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM vào tháng 9.2014 xác định, năm 2006, do túng tiền nên Hoa nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Theo đó, Hoa nói với người quen rằng mình có nhiều mối quan hệ, có quen biết giới kinh doanh xe máy nên có thể mua xe rẻ hơn giá thị trường từ 2 đến 10 triệu đồng/chiếc.
Để tạo niềm tin, bị cáo chấp nhận lỗ đối với một vài người đầu tiên. Hoa nhận tiền rồi mua xe đúng giá thị trường sau đó về bán lại với giá rẻ hơn như bị cáo “quảng cáo”.
Sau khi “tiếng lành đồn xa”, nhiều người đến nhờ giúp đỡ với số lượng lớn nhưng chờ mãi không thấy Hoa giao xe nên ra cơ quan công an tố cáo. Theo kết quả điều tra, Hoa chiếm đoạt tổng cộng gần 35 tỉ đồng của 37 bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.