Huy động sức trẻ Thái Bình, đưa đường dây 500 kV hoàn thành vượt kế hoạch

Cù Hiền
Cù Hiền
29/08/2024 17:49 GMT+7

Đóng góp vào sự thành công của dự án đường dây 500 kV, đến hết ngày 13.6, Tỉnh đoàn Thái Bình đã hoàn thành công tác giải phóng hành lang tuyến, hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, phát quang gần 2.500 cây xanh, giúp người dân thu hoạch 45 mẫu ruộng... vượt kế hoạch 7 ngày.

Sáng nay 29.8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Huy động sức trẻ Thái Bình, đưa đường dây 500 kV hoàn thành vượt kế hoạch- Ảnh 1.

Lễ cắt băng khánh thành dự án 500 kV mạch 3, ngày 29.8

CÙ HIỀN

Tại Thái Bình, dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1- Phố Nối (đoạn đi qua địa phận tỉnh Thái Bình) có chiều dài khoảng 38,8 km với 107 vị trí cột, có 47 khoảng néo (từ vị trí 120 đến vị trí 218).

Đường dây đi qua địa bàn 22 xã của 4 huyện của tỉnh Thái Bình, bao gồm: H.Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Trong đó H.Vũ Thư có 34 vị trí; H.Đông Hưng 21 vị trí; H.Hưng Hà 28 vị trí và H.Quỳnh Phụ 24 vị trí...

Dự án khởi công ngày 18.1, hoàn thành đóng điện ngày 19.8.

Huy động sức trẻ Thái Bình, đưa đường dây 500 kV hoàn thành vượt kế hoạch- Ảnh 2.

Tại điểm cầu thuộc tỉnh Thái Bình, có ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ tham dự

CÙ HIỀN

Tỉnh đoàn Thái Bình góp sức tích cực

Dự án đường dây 500 kV trong thời gian ngắn có sự góp sức tích cực của nhiều lực lượng. Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết: "Đầu tháng 6.2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình đã tổ chức chương trình "Phát động 30 ngày cao điểm triển khai các hoạt động chung tay hỗ trợ thi công đường dây 500KV mạch 3".

Huy động sức trẻ Thái Bình, đưa đường dây 500 kV hoàn thành vượt kế hoạch- Ảnh 3.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Thái Bình

CÙ HIỀN

Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2024, Tỉnh đoàn Thái Bình đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ gồm: tổ chức các hoạt động tham gia hỗ trợ vận động người dân và trực tiếp tham gia giải tỏa các công trình trong hành lang công trình; tổ chức các hoạt động tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại các nơi có đường dây đi qua; xây dựng các phương án tuyên truyền; tổ chức tuyên dương các gương đoàn viên, thanh niên và các mô hình, đội hình tiêu biểu.

"Đến hết ngày 13.6, đã hoàn thành giải phóng hành lang tuyến, hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, phá dỡ 38/38 nhà, phát quang gần 2.500 cây xanh, giúp người dân thu hoạch 45 mẫu ruộng vượt kế hoạch 7 ngày. Từ ngày 3.6 đến ngày 20.8, Đoàn Thanh niên toàn tỉnh Thái Bình đã huy động, vận động, trao tặng 2.587 thùng nước khoáng, 142 thùng sữa, 1.000 hộp Vitamin sủi tổng hợp, 170 áo thanh niên tình nguyện, 465 kg hoa quả các loại, hơn 1.000 túi đá lạnh cho các đội hình thanh niên xung kích, công nhân tại công trường với tổng giá trị gần 600 triệu đồng", anh Quỳnh nói.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Thái Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông và lắp đặt giàn giáo tại 22 vị trí giao cắt với đường giao thông, vượt sông phục vụ cho công tác kéo dây qua đường. Công tác hỗ trợ thi công dựng cột và kéo dây theo đề xuất của đơn vị thi công được 22 đội hình thanh niên xung kích tại địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công tại địa phương, luôn bám sát theo tiến độ và tình hình triển khai thực tế.

Chính quyền và người dân đồng lòng

Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tự Tân, H.Vũ Thư (Thái Bình), cho biết: "Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là công trình trọng điểm quốc gia nên chúng tôi thực hiện quyết liệt, tuyên truyền đầy đủ những nghị định, thông tư của Đảng và nhà nước, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến quyền và lợi ích của người dân có diện tích đất phải thu hồi.

Huy động sức trẻ Thái Bình, đưa đường dây 500 kV hoàn thành vượt kế hoạch- Ảnh 4.

Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tự Tân, H.Vũ Thư (Thái Bình) vui mừng chứng kiến 1 dự án trọng điểm quốc gia thành công

CÙ HIỀN

Trong quá trình thu hồi diện tích đất của bà con liên quan đến chân móng, đế cột cũng như diện tích đất ở cũng có những vướng mắc. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền nên công tác giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, được sự đồng thuận cao của người dân nên tiến độ được đảm bảo", ông Sỹ cho biết.

Cũng theo ông Sỹ, sau một thời gian tập trung thực hiện, đến nay, dự án đã thành công; không riêng gì cá nhân ông mà tập thể lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban, nhân dân xã Tự Tân đều vui mừng vì một công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn đã hoàn thành đúng tiến độ.

Không giấu nổi niềm vui, xúc động, ông Trần Văn Tạo (xã Tự Tân, H.Vũ Thư, Thái Bình) chia sẻ, ông cùng người dân trong xã ai nấy đều vui mừng vì được đóng góp một phần công sức vào công trình, dự án trọng điểm của quốc gia.

"Gia đình tôi có gần 300 m2 đất và nhà ở nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện dự án. Khi tôi nhận thông tin phải di dời chỗ ở để nhường đất cho dự án, thời gian đầu tôi rất băn khoăn, lo lắng vì ngôi nhà này và mảnh đất đã gắn bó với tôi từ thời cha ông. Tuy nhiên, đứng trước lợi ích chung của cả nước nên tôi đã chủ động thuê máy về để tháo dỡ căn nhà cùng công trình phụ, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cho đơn vị thi công", ông Tạo nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.