Huy động tàu hải quân, tàu cảnh sát biển tìm kiếm 13 ngư dân mất tích

18/10/2023 09:46 GMT+7

Bộ Quốc phòng đã huy động 3 tàu của Quân chủng Hải quân và tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển.

Liên quan đến 2 tàu cá cùng 93 ngư dân ở tỉnh Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm trên biển, sáng 18.10, đại tá Lê Quang Hào, Trưởng phòng Phòng chống thiên tai, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết tính đến hết ngày 17.10, lực lượng chức năng đã cứu được 78 ngư dân, vớt được 2 thi thể, 13 ngư dân còn lại vẫn mất tích.

Huy động tàu hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tìm kiếm 13 người mất tích - Ảnh 1.

Đại tá Lê Quang Hào, Trưởng phòng Phòng chống thiên tai, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng)

ĐÌNH HUY

Theo ông Hào, Cục Cứu hộ cứu nạn đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam huy động các tàu hàng hải trên khu vực về hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều 3 tàu KL471, KL467, VS735 và tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 8802 cùng các lực lượng trang thiết bị y tế đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

"Tại hiện trường đang có 9 tàu tích cực tìm kiếm 13 ngư dân còn lại", ông Hào nói.

Trong khi đó, đại diện của Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) thông tin, 2 tàu cá của ngư dân bị chìm đã được 2 tàu khác vớt lên, những người gặp nạn cũng đã di chuyển sang các tàu khác. "Chúng tôi đã liên hệ và sẽ giám sát chặt chẽ hành trình 2 con tàu này, phối hợp hỗ trợ người dân gặp nạn vào bờ", đại diện của Cục Thủy sản nói.

Trước tình hình trên, ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, yêu cầu Cục cứu hộ cứu nạn tiếp tục huy động tối đa lực lượng tìm kiếm.

"Những ngư dân gặp nạn đang ở trên các tàu khác phải được chăm sóc y tế, thuốc men cẩn thận để đảm bảo sức khỏe trước khi vào bờ", ông Luận nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 17.10, tàu cá QNa-90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 39 ngư dân, đang hoạt động cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng đông - đông nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc - tây bắc, thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Tàu cá QNa-91782 TS do ông Trần Văn Kỵ (41 tuổi, ở xã Tam Giang) hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu được 38 ngư dân trên tàu cá QNa-90927 TS, một ngư dân của tàu này mất tích.

Xem nhanh 20h: Thông tin vụ chìm 2 tàu cá

Lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng bắc - đông bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tàu cá QNa-90039 TS do ông Lương Văn Cam (51 tuổi, ở xã Tam Giang) hoạt động gần đó đã cứu được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa-90129 TS, 12 ngư dân mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.