Quảng Nam: Lũ lớn đổ về, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/10/2023 15:45 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến lũ trên các con sông lên nhanh, gây cô lập hoàn toàn nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chiều 17.10, ông Đỗ Hữu Tùng, Phó chủ tịch UBND H.Đông Giang (Quảng Nam) cho biết mưa lớn những ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn huyện xảy ra sạt lở, nước ngập sâu gây chia cắt cục bộ.

Đến sáng nay (17.10), huyện đã di dời 21 người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời, tiến hành rà soát các điểm còn lại, cắt cử lực lượng triển khai ứng phó tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Quảng Nam: Lũ lớn bất ngờ đổ về, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 1.

Nước sông ở xã Sông Kôn dâng cao, gây cô lập hoàn toàn

NAM THỊNH

Theo ông Tùng, hiện mực nước tại các con sông, suối trên địa bàn huyện đang lên rất nhanh khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập hoàn toàn một số thôn ở xã Sông Kôn. Chính quyền địa phương huy động lực lượng giăng dây cảnh báo, khuyến cáo người dân không tự ý đến khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập một số tuyến đường, cầu ngầm; sạt lở các công trình hạ tầng, các khu dân cư và mô hình ao cá. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng chưa thể tổng hợp thiệt hại...

Xem nhanh 12h ngày 17.10: Mưa lớn chia cắt nhiều khu dân cư, sạt lở bờ sông ở Quảng Ngãi

Hiện trên địa bàn Đông Giang tiếp tục có mưa, nhiều sông suối xuất hiện lũ lớn, có nguy cơ cô lập thêm nhiều khu dân cư.

Theo ông Tùng, huyện đã chỉ đạo các địa phương, trường học linh hoạt cho học sinh nghỉ học tại các điểm ngập lụt. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát và di dời khẩn cấp các hộ dân nằm khu vực xung yếu, có nguy cơ cao về sạt lở và ngập úng.

Trong khi đó, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn H.Đại Lộc nước lũ trên các sông đã dâng cao gây cô lập hoàn toàn.

Quảng Nam: Lũ lớn bất ngờ đổ về, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 2.

Nước lớn gây cô lập hoàn toàn xã Đại Hưng

MẠNH CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Trinh (54 tuổi, ở xã Đại Hưng, H.Đại Lộc) cho biết hiện nay nước sông Kôn dâng cao, gây ngập cầu tràn dẫn vào thôn Thái Chấn Sơn.

"Hiện nước lũ đã tràn vào nhà dân. Vì sống chung với nước lũ hàng chục năm nay nên người dân đã chủ động phòng tránh như kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi đến nơi cao ráo. Ngoài đường nước dâng rất cao, ngập sâu từ 1-1,5 m, gây cô lập hoàn toàn", bà Trinh nói.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh đã có công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức cấm biển kể từ 16 giờ chiều nay (17.10), cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Các cơ quan chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.