‘Huyện ca’ Hóc Môn ngày mới

04/10/2015 05:00 GMT+7

Có lẽ Hóc Môn là huyện “chịu chơi” nhất TP.HCM khi tổ chức cuộc thi Sáng tác ca khúc về quê hương Hóc Môn lần 3-2015, nghĩa là trước đó đã tổ chức thi 2 lần.

Có lẽ Hóc Môn là huyện “chịu chơi” nhất TP.HCM khi tổ chức cuộc thi Sáng tác ca khúc về quê hương Hóc Môn lần 3-2015, nghĩa là trước đó đã tổ chức thi 2 lần.

Những lần trước không biết thu hoạch ra sao, nhưng lần này Chi hội 3 (thuộc Hội Âm nhạc TP.HCM 1 đơn vị được mời phối hợp) đã sáng tác rất khí thế.
Kết quả là Chi hội 3 đã in được tuyển tập nhạc Hóc Môn ngày mới gồm 20 ca khúc viết riêng về vùng Bà Điểm, 18 Thôn Vườn Trầu, Ngã 3 Giồng… của các tác giả: Chẩm Hồng Giang, Thế Bảo, Ngô Tùng Văn, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thế Tuyên, Quang Minh... Tuyển tập nhạc này còn được “đính kèm” một CD, gồm các ca khúc trên được trình bày qua tiếng hát của các ca sĩ trẻ TP.HCM.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.