Huyện nông thôn mới đầu tiên của Vĩnh Long nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Nam Long
Nam Long
15/01/2023 16:45 GMT+7

TX.Bình Minh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Ngày 15.1, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước ký tặng.

Đến dự có ông Trần Văn Rón, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ông Trần Văn Rón, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư (thứ 3 từ trái sang), trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Bình Minh

NAm Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Bí thư Thị ủy Bình Minh, cho biết ngày 28.12.2012, TX.Bình Minh được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của H.Bình Minh. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, TX.Bình Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2017, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; năm 2020 được công nhận đô thị loại 3; đến cuối năm 2022, có 5/5 xã của TX.Bình Minh đạt chuẩn NTM nâng cao; 3/3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; cơ cấu kinh tế của thị xã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng từ 10,30% (năm 2012) lên 28,47% (năm 2022), giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp từ 30,42% (năm 2012) xuống 16,55% năm (2022). Tổng thu ngân sách trên địa bàn khi mới thành lập chỉ đạt trên 37 tỉ đồng, đến năm 2022 đạt 139 tỉ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,02% theo chuẩn mới, giảm 4,47% so với năm 2012 (5,73%)…

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, TX.Bình Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước ký tặng, vì đã có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng TX.Bình Minh được UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND TX.Bình Minh tặng bằng khen, giấy khen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.