Huyền Thạch 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không có nhu cầu khoe da thịt trên phim

23/03/2023 14:31 GMT+7

Tham gia chương trình Lời tự sự, diễn viên Huyền Thạch có dịp trải lòng về nghề, đặc biệt là quan điểm mặc hở trên phim.

Huyền Thạch 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không có nhu cầu khoe da thịt trên phim - Ảnh 1.

Huyền Thạch nhận được sự yêu mến của khán giả khi góp mặt trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc

FBNV

Huyền Thạch sinh năm 1994, là gương mặt gây ấn tượng với khán giả bởi các vai diễn trong phim Khép lại quá khứ, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Mùa hoa tìm lại Gần đây nhất, cô đảm nhận vai Nhài trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc. Hình ảnh một cô gái có tính cách “khùng khùng", chuyên xúi dại bạn thân của Huyền Thạch được khán giả yêu thích.

Trong chương trình Lời tự sự, khi nhìn về sự nghiệp của mình, Huyền Thạch nói cột mốc đáng nhớ nhất là khoảng thời gian Nam tiến. Trước đó, cô đã làm nghề ở Hà Nội được 7 năm. Quyết định đến một nơi xa lạ để bắt đầu mọi thứ từ con số 0 giúp cô nhận ra bản thân rất yêu nghề. Nói về lý do, cô kể: “Tôi từng nghĩ sau khi học xong sẽ về một nhà hát công tác. Nhưng nếu về mà lại chưa có trải nghiệm bên ngoài rồi phải xin đi thì hơi kỳ. Nên tôi nghĩ mình cứ bay nhảy trước, nếu phù hợp thì ở trong Nam luôn. Còn nếu muốn trở lại thì vẫn được".

Huyền Thạch 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không có nhu cầu khoe da thịt trên phim - Ảnh 2.

Trước khi gây ấn tượng trong các dự án phim truyền hình trên VTV, Huyền Thạch từng có thời điểm Nam tiến phát triển sự nghiệp

FBNV

Thời gian đầu Nam tiến, Huyền Thạch làm quản lý cho một hãng mỹ phẩm. Sau đó, cô nghỉ công việc với mức lương tốt này để tập trung cho sự nghiệp phim ảnh. Người đẹp nói thêm lúc sinh sống ở TP.HCM, cô như “cá gặp nước" nên dễ dàng thích nghi. Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch Covid-19, công việc có chút trục trặc. Bên cạnh đó, việc người thân bị ốm nên cô quyết định về Hà Nội thăm nhà. Sau cuộc gặp với NSND Công Lý, Huyền Thạch quyết định ở lại và gắn bó với Nhà hát kịch Hà Nội.

Trong hành trình làm nghề, Huyền Thạch được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai cá tính. Trong tương lai, nữ diễn viên mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn với hình ảnh một cô gái hiền lành, nhu mì… Bày tỏ quan điểm về việc vào vai sexy, cô nêu ý kiến: “Khi tôi làm một cái gì cũng đều suy nghĩ kỹ nên không thấy hối hận. Tôi không có quá nhiều vai hở hang, gần như chỉ có một phim thôi. Tôi không chú trọng vào việc đó. Khi nhận vai hở hang, tôi đọc kỹ kịch bản để xem có nên không. Nếu nó xứng đáng thì tôi sẵn sàng hy sinh cho nghệ thuật. Còn nếu để câu view, khoe da thịt trên phim thì đó không phải là nhu cầu của tôi".

Huyền Thạch 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không có nhu cầu khoe da thịt trên phim - Ảnh 3.

Huyền Thạch mong muốn được thử sức ở một dạng vai hiền lành, nhu mì trong thời gian tới

FBNV

Huyền Thạch khiến nghệ sĩ Chí Trung bất ngờ khi tiết lộ “cả thanh xuân gắn liền với việc tìm cách giảm cân". Nữ diễn viên thừa nhận bản thân không mập, nhưng khi lên phim lại khá tròn. Từ kinh nghiệm có được, khách mời cố gắng để mình gầy hơn và “để khi lên hình được đẹp nhất có thể". “Tất cả các phương pháp giảm cân tôi đều trải qua, từ khoa học đến không khoa học. Trong khoảng thời gian đó, tôi tìm hiểu về dinh dưỡng rất nhiều. Đến bây giờ, tôi tìm được phương pháp phù hợp với mình. Ban ngày tôi ăn bình thường, đến tối sau 7 giờ thì không ăn gì nữa, đồng thời kết hợp với hoạt động thể chất nhiều hơn", cô nói.

Trong cuộc sống, Huyền Thạch là người lạc quan. Khi đối diện với những điều tiêu cực, cô không trốn tránh mà tìm cách vượt qua. “Tôi xem mình có thiếu sót gì và phải tìm ra giải pháp khắc phục. Tôi cứ làm việc với bản thân khi có vấn đề. Khi có đáp án rồi thì mọi chuyện buồn của tôi tan biến. Tôi là người không có vết thương lòng. Bởi chỉ cần có thì tôi đã tìm cách xoa dịu rồi", nữ khách mời bộc bạch.

Trong chuyện tình cảm, Huyền Thạch thừa nhận mình là người bướng bỉnh nhưng không bảo thủ. Ngày bé, cô đặt ra nhiều tiêu chí cho người bạn đời, song ở hiện tại, nữ diễn viên mong tìm được một người đồng điệu. “Họ có thể không quá hòa hợp, nhưng cả hai có thể đi cùng nhau một quãng đường dài và thấu hiểu, chia sẻ với nhau", cô tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.