Huyền thoại Lippi chỉ ra lỗ hổng giấc mơ World Cup của tuyển Trung quốc

04/10/2021 20:48 GMT+7

Nhà vô địch World Cup 2006 từng dẫn dắt tuyển Trung Quốc, HLV huyền thoại Marcelo Lippi đã chia sẻ thẳng thắn lý do nền bóng đá nước này chưa thể mơ về World Cup.

HLV Marcelo Lippi là một trong những nhà cầm quân huyền thoại của bóng đá Ý cũng như thế giới. Đặc biệt, ông có mối gắn kết độc nhất vô nhị với bóng đá và tuyển Trung Quốc.

Sau khi đưa đội tuyển Ý lên đỉnh cao thế giới với chức vô địch World Cup 2006, năm 2012 HLV Marcelo Lippi bất ngờ rời châu Âu để sang Trung Quốc giúp CLB Guangzhou Evergrande thống trị giải vô địch trung Quốc (CSL) với 3 chức vô địch quốc gia và vô địch AFC Champions League 2013.

Nhà cầm quân này sở hữu 5 chức vô địch Serie A, 1 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu chói lọi ở châu Âu. Ông có 2 lần dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc nhưng bất thành với giấc mơ đưa quốc gia đông dân nhất thế giới góp mặt ở World Cup.

Tuyển Trung Quốc đang có khởi đầu không như ý ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

reuters

HLV Lippi chỉ ra nguyên nhân cơ bản: “Khi tôi đến, không có câu lạc bộ nào có đội trẻ. Tôi đã kêu gọi thành lập các CLB lập ra những đội trẻ dành cho các cầu thủ từ 12 đến 19 tuổi.

Bóng đá đã đi từ một môn thể thao được xem trên TV thành một bộ môn được bước ra thực tế rộng rãi. Tuy nhiên, còn quá sớm để mong muốn thành công với đội tuyển quốc gia. Chừng nào tuyển Trung Quốc không đủ sức cạnh tranh thì sẽ không thể đăng cai World Cup, mặc dù về cơ sở vật chất họ đã có đầy đủ sân vận động đạt tiêu chuẩn".

Phát biểu của HLV Marcelo Lippi thu hút được sự quan tâm rộng rãi của đông đảo độc giả Trung Quốc, với khá nhiều ý kiến tán đồng và cả những băn khoăn trước thành tích kém cỏi của đội tuyển nước này trước giấc mơ World Cup.

HLV Lippi cho rằng bóng đá Trung Quốc cần kiên nhẫn khi hướng tới World Cup

afp

Những lo lắng càng lên cao khi tuyển Trung Quốc khởi đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng 2 trận thua trắng trước Úc và Nhật Bản, xếp chót bảng B khi không tung ra nổi cú sút thành bàn nào.

Thậm chí, áp lực lên tuyển Trung Quốc càng lớn khi xếp dưới tuyển Việt Nam - đội bóng lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng đã sút tung lưới Ả Rập Xê Út và chỉ có sai lầm của VAR mới thua Úc sít sao.

“Ở Trung Quốc, trẻ em và thanh niên theo dõi các trận đấu của giải vô địch phương Tây. Họ cổ vũ cho các đội tuyển Anh, Tây Ban Nha hay Ý. Họ sẽ cổ vũ cho đội tuyển Trung Quốc, từ đó thôi thúc thúc giấc mơ trở thành những cầu thủ bóng đá”, HLV Lippi giải thích rõ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.