Huyền thoại Nhật Bản lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra nước ngoài thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
09/12/2022 18:32 GMT+7

Ngay thời điểm World Cup 2022 , danh thủ người Nhật Bản, Kazuyoshi Miura (có biệt danh ‘King Kazu’), hiện 55 tuổi và vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi ông lại ra nước ngoài thi đấu.

Theo đó, “King Kazu” Miura vừa chính thức ký hợp đồng thi đấu cho CLB Oliveirense ở giải hạng nhì VĐQG Bồ Đào Nha với thời hạn 1 mùa giải, đồng nghĩa danh thủ đang giữ kỷ lục là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới này sẽ thi đấu đến tuổi 56.

“King Kazu” Miura vẫn tiếp tục thi đấu bất chấp hiện đã 55 tuổi

JFL

Ngoài ra, “King Kazu” Miura cũng lập kỷ lục là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất khi ở độ tuổi 55 tuổi và 225 ngày chuyển nhượng ra nước ngoài thi đấu.

Sắp tới, khi chơi cho CLB Oliveirense cũng là mùa giải chuyên nghiệp thứ 36 của danh thủ này, và lần đầu tiên sau 23 năm ông lại quay lại châu Âu chơi bóng sau khi đã từng khoác áo các CLB Genoa (Ý) và Dinamo Zagreb (Croatia) trước đây.

Ở mùa trước, danh thủ “King Kazu” Miura thi đấu cho CLB hạng 4 ở Nhật Bản là Suzuka Point Getters và ghi được 2 bàn, sau đến 17 mùa giải thi đấu cho CLB Yokohama FC và cũng có thời gian ngắn cho mượn ở CLB Sydney FC hồi năm 2005.

Vào tháng 11 năm nay, “King Kazu” Miura cũng vượt qua kỷ lục của chính mình để trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới thi đấu ở tuổi 55 và 225 ngày tại hệ thống giải chuyên nghiệp JFL của LĐBĐ Nhật Bản. Ông từng có 89 lần khoác áo tuyển Nhật Bản và ghi 55 bàn thắng. Hiện ông có khát khao sẽ vẫn đủ thể lực để thi đấu đến tuổi 60.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.