Huyền thoại bóng đá Nhật Kazuyoshi Miura tiếp tục lập kỷ lục thi đấu ở tuổi 55

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/10/2022 10:09 GMT+7

Tiền đạo nổi tiếng người Nhật Bản Kazuyoshi Miura mở rộng kỷ lục kỳ lạ của chính mình cho cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất khi được ra sân thi đấu ở tuổi 55.

Kazuyoshi Miura, người được xem là một huyền thoại của bóng đá Nhật và thường được gọi với biệt danh “King Kazu”, đã phá kỷ lục của chính mình với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thi đấu ở 55 tuổi 225 ngày.

Huyền thoại bóng đá Nhật Kazuyoshi Miura tiếp tục lập kỷ lục thi đấu ở tuổi 55

AFP

Cựu tuyển thủ Nhật Bản đã vào sân từ băng ghế dự bị cho đội thuộc hạng 4 nước này là Suzuka Point Getters. King Kazu sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 vào tháng 2 năm sau.

Tại Sân vận động Quốc gia được xây dựng lại, Suzuka đã giành chiến thắng 1-0 trước Criacao Shinjuku. Đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc trên sân mà Miura đã ghi rất nhiều bàn thắng cho CLB và tuyển quốc gia trong suốt sự nghiệp dài của mình.

Kazuyoshi Miura muốn chơi bóng chuyên nghiệp đến tuổi 60

AFP

Miura đã được tung vào sân ở phút thứ 76 trước một đám đông CĐV kỷ lục của giải đấu là 16.218 người. Và cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới - người muốn tiếp tục thi đấu cho đến khi 60 tuổi - đã rất xúc động bởi kỷ lục mới khi nói: “Tôi rất biết ơn vì đã chơi trong bầu không khí tốt nhất có thể, và cảm thấy tự hào. Tôi muốn trận đấu này trở thành một phần lịch sử mà tôi đang tạo ra”.

Miura gia nhập Suzuka - do anh trai của anh dẫn dắt - vào tháng 1 cho mùa giải thứ 37 với tư cách là một cầu thủ. Tiền đạo này từng chơi cho đội bóng hàng đầu Nhật Bản Yokohama trước khi gia nhập Suzuka. King Kazu chơi chỉ 1 phút ở giải J- League 1 mùa giải 2021 - ở 54 tuổi 12 ngày, khi Yokohama xếp cuối bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.