Huyền thoại Paolo Maldini bất ngờ chia tay CLB AC Milan

Giang Lao
Giang Lao
06/06/2023 09:42 GMT+7

Theo báo chí Ý, huyền thoại Paolo Maldini sẽ rời chức vụ Giám đốc kỹ thuật của CLB AC Milan với hiệu lực ngay lập tức, sau cuộc họp căng thẳng với Chủ tịch Gerry Cardinale.

Nhà báo Antonio Vitiello của tờ Corriere dello Sport cho biết: "Nguyên nhân Paolo Maldini phải ra đi và có thể cả Giám đốc bóng đá Ricky Massara cũng ra đi, là vì họ xung đột về quan điểm và tầm nhìn khác nhau về tương lai của đội bóng với Chủ tịch CLB AC Milan, ông Gerry Cardinale".

Huyền thoại Paolo Maldini bất ngờ chia tay CLB AC Milan - Ảnh 1.

Paolo Maldini đã hồi sinh AC Milan với chức vô địch Serie A mùa trước sau hơn 11 năm chờ đợi

AFP

"Sự ra đi của Paolo Maldini có thể dẫn tới một cuộc chia tay rầm rộ của các cầu thủ ngôi sao AC Milan thời gian tới đây", tờ MailOnline của Anh cho biết. 

Các CLB ở Ngoại hạng Anh như Chelsea đang theo đuổi các ngôi sao của đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan như Theo Hernandez, trong khi thủ môn Mike Maignan đang cân nhắc tương lai của mình. Tiền đạo Rafael Leao, cầu thủ ấn tượng nhất của AC Milan, cũng đang rục rịch muốn ra đi dù đã được đề nghị gia hạn hợp đồng.

Paolo Maldini đã gắn bó với AC Milan đến 25 năm trong sự nghiệp cầu thủ từ năm 1984 đến 2009, đoạt 7 chức vô địch Serie A, 5 chức vô địch Cúp C1/Champions League và nhiều danh hiệu khác. Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ lừng lẫy của bóng đá Ý này trở lại AC Milan vào năm 2018 với ban đầu làm Giám đốc phát triển trước khi làm Giám đốc kỹ thuật cho đến nay.

Giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật AC Milan, Paolo Maldini góp công lớn hồi sinh lại đội bóng lừng danh áo sọc đỏ đen của thành Milan với chức vô địch Serie A mùa trước, cùng phát hiện nhiều ngôi sao mới cho CLB như Rafael Leao và Fikayo Tomori.

Huyền thoại Paolo Maldini bất ngờ chia tay CLB AC Milan - Ảnh 2.

Theo Hernandez (trái) và Rafael Leao có thể sẽ chia tay AC Milan sau sự ra đi của Paolo Maldini

AFP

Tuy nhiên, dù thành công trên sân cỏ, nhưng hoạt động kinh doanh của AC Milan trong 12 tháng qua không mấy sáng sủa. Các bản hợp đồng mới như tiền đạo Divock Origi và tiền vệ Charles De Ketelaere không mang lại hiệu quả. Đội quân của HLV Stefano Pioli chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 tại giải Serie A mùa này, kém nhà vô địch Napoli đến 20 điểm. Họ cũng lọt vào bán kết Champions League, nhưng bị kình địch cùng thành phố Inter Milan đánh bại toàn diện trong 2 lượt trận (thua chung cuộc 0-3).

Sau mùa giải, Paolo Maldini vì thế đã có cuộc họp với Chủ tịch AC Milan, Gerry Cardinale để thảo luận về kế hoạch cho mùa tới và tương lai của đội bóng. Mặc dù vậy, bất đồng đã xảy ra khiến cựu danh thủ huyền thoại bóng đá Ý đã phải chia tay đội bóng gắn bó suốt sự nghiệp cầu thủ của mình. 

"Diễn biến trong vòng 24 giờ qua đang đưa AC Milan vào cuộc khủng hoảng với sự chia tay của Paolo Maldini và trước đó là tiền đạo kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic cũng tuyên bố giải nghệ. Sắp tới, khả năng còn có một cuộc ra đi rầm rộ của các cầu thủ ngôi sao", tờ MailOnline đánh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.